Đàn ông coi trọng cực khoái hơn tình yêu

Đàn ông coi trọng cực khoái hơn tình yêu
Cứ 6 người thì có 1 người không ngập ngừng cho rằng mối quan hệ duy trì phụ thuộc vào hiệu suất trên giường.

Nhằm tìm hiểu tầm quan trọng của tình dục trong một mối quan hệ, một cuộc khảo sát của trang bán lẻ trực tuyến của Anh thu hút 3.800 đàn ông và phụ nữ tham gia. Kết quả là 16% đàn ông và 10% phụ nữ khẳng định sẽ kết thúc quan hệ yêu đương nếu không được "lên đỉnh". Hơn 39% đàn ông và phụ nữ cho biết cực khoái góp phần vào việc có nên duy trì một mối quan hệ hay không.

Có 60% người nói rằng họ hạnh phúc trong mối quan hệ, nhưng trả lời về sự hòa hợp đời sống chăn gối thì con số này lập tức giảm xuống chỉ còn 17% ở nam giới và 6% ở nữ giới.

Khi được hỏi về yếu tố ảnh hưởng lên khả năng cực khoái, hơn 20% phụ nữ và đàn ông cho rằng mệt mỏi là nguyên nhân chính. Với phụ nữ, yếu tố ảnh hưởng tiếp đến là tự trọng và thiếu ham muốn tình dục. Còn với đàn ông nguyên nhân thứ 2 là do rượu và lo lắng công việc.

Áp lực cực khoái có vẻ ảnh hưởng đến 1/4 số người được hỏi. Vì thế mà có đến 27% nam giới và đến 69% nữ giới cho biết từng giả vờ "lên đỉnh" ít nhất 1 lần.

Đàn ông coi trọng cực khoái hơn tình yêu ảnh 1

Chuyên gia tình dục Joanna Coker cho biết các cặp vợ chồng không nên quá cố gắng để đạt cực khoái, vì như thế có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn. "Trong khi cực khoái là một phần tuyệt vời của tình dục, nhưng tình yêu vẫn có thể thú vị mà không cần lên đỉnh", chuyên gia này nói.

Thêm vào đó, cực khoái bị tác động bởi nhiều yếu tố. Muốn giữ được phong độ thì nên giữ gìn sức khỏe, tránh tình trạng mệt mỏi, căng thẳng hay uống nhiều bia rượu và nên thường xuyên làm mới cho "chuyện ấy".

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.