Dân ở hơn 97% số xã được sử dụng điện

Dân ở hơn 97% số xã được sử dụng điện
TP - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay, cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới quốc gia và điện tại chỗ; 97,5% số xã có điện và 94% số hộ dân nông thôn được dùng điện.

Công cuộc điện khí hóa nông thôn những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điện về nông thôn đã góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, quy mô và tập quán canh tác, chăn nuôi, tăng năng suất cây trồng và tăng sản lượng lương thực; góp phần giúp nông dân phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm-hải sản, tạo tiền đề thực hiện CNH-HĐH nông thôn. Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cũng đã có bản “Đánh giá tác động của điện khí hóa nông thôn ở Việt Nam”.

WB kiến nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích dân dùng điện sản xuất kinh doanh, dùng trong các hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa xã hội, các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG