Dân nuôi hàu, danh thắng “gánh” triệu vỏ lốp bẩn

Dân nuôi hàu, danh thắng “gánh” triệu vỏ lốp bẩn
TP - Gần đây, môi trường sinh thái, cảnh quan hệ thống đầm Lập An, vịnh đẹp Lăng Cô (TT-Huế) có nguy cơ bị phá vỡ do hoạt động nuôi trồng thủy sản sử dụng tràn lan hàng triệu vỏ lốp cao su cũ để nuôi hàu.

Theo thống kê từ UBND thị trấn Lăng Cô, toàn vùng có gần 250 hộ ngư dân dùng hơn 1 triệu vỏ lốp cũ để nuôi hàu. Bình quân mỗi hộ cắm khoảng từ 3.000 đến 5.000 vỏ lốp xuống đầm khi nuôi tạo hàu non.

Ông Hoàng Tiếp (trú thôn Loan Lý) phản ánh, từ ngày ngư dân ồ ạt nuôi hàu bằng vỏ lốp, sản lượng thu hoạch giảm mạnh vào cuối vụ.

Ông Hoàng Văn Dũng, ngư dân thôn An Cư Tây, nói: “Bằng kinh nghiệm nghề ngư lâu năm, tôi cho rằng vỏ lốp là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước khiến hàu bị chết, sản lượng nuôi giảm bất thường”.

MỚI - NÓNG