Dân mạng xứ Trung than trời vì người Vũ Hán đổ xô kết hôn sau khi hết phong tỏa

Cặp đôi hẹn hò trong công viên Jiangtan sau khi Vũ Hán mở cửa trở lại vào ngày 26/3. Ảnh: Getty.
Cặp đôi hẹn hò trong công viên Jiangtan sau khi Vũ Hán mở cửa trở lại vào ngày 26/3. Ảnh: Getty.
TPO - “Vũ Hán vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vì dịch bệnh, tôi nghĩ người dân nên dành thời gian này để cân bằng lại cuộc sống thay vì đổ xô đi làm đám cưới”, một cư dân mạng bình luận.

Khi Vũ Hán – tâm dịch COVID-19 đầu tiên được gỡ bỏ lệnh phong tỏa vào hôm 8/4 sau 76 ngày “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, các cặp đôi ở thành phố này đã đổ xô đi đăng ký kết hôn.

Cụ thể, theo Business Insider, Alipay - ứng dụng đăng ký kết hôn được sử dụng rộng rãi nhất ở đất nước tỉ dân cùng với WeChat mới đây có lượng người truy cập tăng 300%. Do đó, hệ thống của Alipay tạm thời bị gián đoạn đến nỗi công ty điều hành phải thông báo tình trạng của ứng dụng này trên mạng xã hội Weibo.

Đồng thời, trong bài đăng của mình, Alipay thông báo rằng họ cũng kiêm luôn dịch vụ hỗ trợ đặt tên cho con trong tương lai – một trào lưu khá thịnh hành thời gian gần đây của các cặp vợ chồng nước này.

Lí giải về nguyên nhân tắc nghẽn hệ thống đăng kí kết hôn, Abacus - chuyên trang về công nghệ của Trung Quốc lí giải rằng, người dân Vũ Hán ồ ạt đăng kí kết hôn là bởi trước đó, các ứng dụng kết hôn khác bị tạm dừng hoạt động trong 2 -3 tháng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, trong thời gian bị phong tỏa, giao thông tạm dừng hoạt động và người dân bắt buộc phải ở nhà, hạn chế ra ngoài và tránh tụ tập đông người, nhất là đám cưới được khuyến khích chỉ báo hỉ còn đám ma được khuyên hạn chế viếng đông người.

Dân mạng xứ Trung than trời vì người Vũ Hán đổ xô kết hôn sau khi hết phong tỏa ảnh 1 Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi đăng ký kết hôn ngày 20/5 hồi năm 2016.

Do đó, ngay khi Vũ Hán được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhiều người đã lập tức đăng ký kết hôn đồng thời đổ xô đến các trung tâm thương mại và địa điểm đông người mặc dù nhiều chuyên gia nước này cảnh báo rằng đó là điều hết sức nguy hiểm bởi đại dịch COVID-19 chưa thực sự được kiểm soát hoàn toàn. "Đây là ngày mà nhiều người chờ đợi và háo hức. Dù vậy, đây không phải là ngày đánh dấu chiến thắng cuối cùng", People's Daily nhận định.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người Trung Quốc bày tỏ sự ngao ngán với việc người Vũ Hán đổ xô đi đăng ký kết hôn ngay khi được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. “Trời ơi, tôi biết là họ vui mừng nhưng mà có thể hoãn kết hôn thêm một thời gian nữa được không, bây giờ vẫn nên tránh tụ tập đông người để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cộng đồng”, “Vũ Hán vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vì dịch bệnh, tôi nghĩ người dân nên dành thời gian này để cân bằng lại cuộc sống thay vì đổ xô đi làm đám cưới”, “Không phải chỉ Alipay bị tắc nghẽn đâu, tôi thấy cả mạng xã hội cũng bị đây này, làm ơn đừng đổ xô như vậy, hãy nhớ chúng ta vẫn phải đề phòng với dịch COVID-19 đấy nhé”,…là một số trong nhiều bình luận trên Weibo.

Theo Weibo, Business Insider
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).