Dân mạng tràn vào "tấn công" Facebook của AFC, động thái của cầu thủ Hồ Tấn Tài gây chú ý

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau trận thua trước ĐT Oman vào rạng sáng nay, nhiều cổ động viên quá khích đã tràn vào "tấn công" trang fanpage của AFC Asian Cup, cho rằng đây là một trận đấu không công bằng với ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, động thái của cầu thủ Hồ Tấn Tài trên mạng xã hội cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

ĐT Việt Nam đã có một trận đấu hết mình trước ĐT Oman trên sân Sultan Qaboos trong khuôn khổ vòng loại thứ ba mùa giải World Cup 2022. Dẫn trước với bàn thắng của Tiến Linh ở phút thứ 39, các chàng trai đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều tình huống tiếc nuối khi trọng tài chính người Jordan liên tục kiểm tra VAR và đưa ra các quyết định bất lợi cho đội bóng của thầy Park.

Dân mạng tràn vào "tấn công" Facebook của AFC, động thái của cầu thủ Hồ Tấn Tài gây chú ý ảnh 1

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ ĐT Oman chủ động dồn lên chơi tấn công ngay từ đầu gây áp lực về phía tuyển Việt Nam. Lối chơi của đội tuyển Oman đa dạng và "quái" hơn so với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là chiến thuật đá phạt góc của họ. Đội chủ nhà đã sử dụng chiến thuật "ruồi bâu" trước khung thành khi có tới 5 cầu thủ tấn công xuất hiện trong khu vực 5m50 của Văn Toản. Điều này đã dẫn tới bàn thua trực tiếp của tuyển Việt Nam.

Dân mạng tràn vào "tấn công" Facebook của AFC, động thái của cầu thủ Hồ Tấn Tài gây chú ý ảnh 2

Trên fanpage chính thức của AFC Asian Cup có đăng bài viết với nội dung: "Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đầy khó khăn trước chủ nhà Oman. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Tiến Linh (22) trong hiệp 1 là tất cả những gì đội bóng áo trắng có thể làm được sau 90 phút căng thẳng. Thầy trò HLV Park Hang-Seo rất cần sự động viên và sát cánh từ người hâm mộ để tiếp tục nuôi hy vọng giành điểm trên sân nhà ở các trận đấu trong tháng 11 tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia".

Tuy nhiên, cộng đồng mạng Việt Nam đã tràn vào fanpage của AFC và để lại bình luận chỉ trích khá gay gắt. Nhiều CĐV cho rằng đây là 1 trận đấu không công bằng với ĐT Việt Nam.

Một số bình luận tranh cãi của cộng đồng mạng ở fanpage của AFC:

- Trọng tài đầy thiên vị. Cảm giác như đang xem một trận bóng bầu dục chứ không phải một trận bóng đá.

- Việt Nam 1-3 VAR, sự nhục nhã của bóng đá Châu Á.

Động thái này của một số dân mạng Việt đã gây ra tranh cãi dữ dội trên các trang mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng việc "tấn công" các fanpage quốc tế không giúp được gì cho tuyển Việt Nam mà còn gây hiệu ứng ngược, để lại một hình ảnh không đẹp với bạn bè bóng đá quốc tế.

Bên cạnh đó, cầu thủ Hồ Tấn Tài cũng đã có động thái trên Instagram, đăng tải story với nội dung: "Thật khó hiểu? Đẩy cả thủ môn vô trong vạch thì chịu rồi... Thủ môn chắc 2 tay nối lại mới tới bóng được". Tuy nhiên sau ít phút đăng tải, Hồ Tấn Tài đã xoá story này trên trang cá nhân.

Dân mạng tràn vào "tấn công" Facebook của AFC, động thái của cầu thủ Hồ Tấn Tài gây chú ý ảnh 3

Thua liên tiếp 4 trận đấu, đội tuyển Việt Nam hiện đang xếp cuối cùng bảng B với 0 điểm cùng hiệu số âm 6. Trong khi đó đội tuyển Oman đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm cùng hiệu số 0. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng ngày 14/10. Các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục quay lại chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Ả Rập vào tháng 11.

Dân mạng tràn vào "tấn công" Facebook của AFC, động thái của cầu thủ Hồ Tấn Tài gây chú ý ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?