Dân mạng bức xúc, đòi tẩy chay khách sạn xây trên đèo Mã Pì Lèng

Dân mạng bức xúc, đòi tẩy chay khách sạn xây trên đèo Mã Pì Lèng
HHT - Khách sạn Mã Pì Lèng Panorama đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi xây dựng trên hông đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), gây mất cảnh quan tự nhiên.

Mới đây, bài đăng tài khoản Trần Đăng Tuấn chia sẻ sự bức xúc về khách sạn 7 tầng xây dựng ở lưng chừng đèo Mã Pì Lèng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau gần một ngày, bài viết thu hút hơn 13.000 lượt bày tỏ cảm xúc và khoảng 2.000 bình luận. 

Người viết nhấn mạnh việc khách sạn Mã Pì Lèng Panorama đang phá hoại cảnh quan của nước nhà và kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay nơi đây. Cụ thể, anh chia sẻ: "Bạn lên Mã Pì Lèng để thấy nước mình có những nơi đẹp kỳ ảo. Tuy nhiên, nếu sử dụng dịch vụ của khách sạn này, bạn đã góp phần đẩy gần cái ngày không còn cảnh quan Mã Pì Lèng để thưởng ngoạn nữa. Thế hệ sau sẽ thấy những cái răng sâu bê tông lổn nhổn dọc bờ dốc hùng vĩ này".

Dân mạng bức xúc, đòi tẩy chay khách sạn xây trên đèo Mã Pì Lèng ảnh 1
Dân mạng phản đối gay gắt khách sạn xây dựng trên hông đèo Mã Pì Lèng. Ảnh: Mã Pì Lèng Panorama.

Đa số bình luận đều đứng về phía người viết. Nhiều tài khoản tỏ ra nuối tiếc vì cảnh quan đã không còn nguyên vẹn như xưa. Số khác lại lo sợ về một tương lai bê tông hóa xuất hiện khắp con đèo nổi tiếng với vẻ hoang sơ, kỳ vĩ này.

"Tôi tới đây 4 năm trước nhưng chưa có những căn nhà thế này. Lúc ấy, tôi chỉ thấy con sông Nho Quế uốn lượn dưới hẻm vực đẹp tuyệt vời. Cái nhà lòe loẹt trông chán quá", người dùng Thuan Tong Kim Thuan chia sẻ quan điểm.

Đồng ý kiến, tài khoản Boo Trang cho biết: "Chỗ này thêm 3, 4 cái nhà như thế có khác gì phố không. Tôi còn đi du lịch làm gì nữa, ở nhà cho khỏe. Cảnh quan thiên nhiên còn gì mà ngắm đây".

"Hết cổng trời Sa Pa rồi bây giờ tới Mã Pì Lèng, con cháu chúng ta có lẽ chẳng còn biết đến cái gọi là thiên nhiên hùng vĩ nữa rồi", Khánh Toàn tiếc nuối.

Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, Báo đã liên lạc với phía khách sạn nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Tên gọi đèo Mã Pì Lèng có nghĩa là "sống mũi ngựa". Đây là con đường đèo hiểm trở, có độ dài khoảng 20 km, trên đỉnh núi cao 1.200 m. Đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng là cung đường phượt tuyệt đẹp và đầy thách thức với những ai muốn ngao du Hà Giang.

Theo news.zing.vn
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.