Dân mạng 'bắt trend' tóc ngắn, má tàn nhang giống nữ chính Squid Game

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gõ hashtag #SquidGame trên TikTok cho ra kết quả hơn 18 tỉ lượt xem, bạn trẻ khắp nơi đang đua nhau sáng tạo đa dạng các thử thách từ tách kẹo đường, trò chơi đèn xanh đỏ... Mới đây, xu hướng trang điểm theo nhân vật Kang Sae-byeok trong phim đang gây "sốt".

Bất ngờ nổi tiếng với vai Kang Sae-byeok trong bộ phim ăn khách đang trở thành "cơn sốt" thu hút đông đảo người xem khắp thế giới, nữ diễn viên Jung Ho Yeon vụt sáng thành sao với diện mạo đẹp lạ ấn tượng, cá tính. Do đó, mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều video clip bạn trẻ đua nhau trang điểm, cắt tóc và mặc đồ cosplay giống nhân vật này.

Trùng hợp là dịp lễ Halloween đang tới gần nên các hướng dẫn trang điểm phong cách Squid Game (Trò chơi con mực) càng trở nên hấp dẫn.

Để tạo tàn nhang giả, các cô gái có thể thử kem che khuyết điểm có tông màu trầm, được chấm lên da bằng cọ phấn mắt khô, sau đó đến kẻ lông mày và bắt chước kiểu tô son môi ửng hồng, nứt nẻ.

TikToker Lê Bống nhanh nhẹn bắt trend makeup "biến hình" theo nhân vật số #067. Cụ thể, trong video, cô nàng 9x thực hiện các bước trang điểm khá kỹ càng từ đánh nền, kích mí, đánh mắt, dặm phấn má, tô son... và viết lên giấy nhớ dòng số 067 bên trên áo khoác màu xanh lá để trở nên thật giống nữ chính Squid Game.

Dân mạng 'bắt trend' tóc ngắn, má tàn nhang giống nữ chính Squid Game ảnh 1

Lê Bống được netizen khen cosplay khá giống nữ chính Squid Game

Midu cũng không ngoại lệ, cô là một trong những khán giả mê mẩn Squid Game. Nữ diễn viên hóa thân thành nhân vật của Lee Yoo Mi với tạo hình trông rất giống bản gốc. Ngoài bộ áo màu xanh, Midu sử dụng tóc giả để đội đầu

Dân mạng 'bắt trend' tóc ngắn, má tàn nhang giống nữ chính Squid Game ảnh 2

Midu sau khi hóa trang.

Squid Game là bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi đình đám thời gian qua và nhanh chóng trở thành "cơn sốt". Cũng từ Squid Game, bạn trẻ có cơ hội hưởng ứng nhiều trào lưu khác nhau từ tách kẹo đường đến makeup theo nhân vật, làm không khí ở nhà mùa dịch thêm sôi động.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.