Đan Mạch viết tiếp cổ tích và những kỷ lục 'dị biệt'

0:00 / 0:00
0:00
Đan Mạch lần thứ 2 vào bán kết một kỳ EURO
Đan Mạch lần thứ 2 vào bán kết một kỳ EURO
TPO - Sau khi đánh bại CH Séc, truyền thông Đan Mạch đã bắt đầu mơ về việc tái lập kỳ tích vô địch châu Âu năm 1992 của thầy trò HLV Kasper Hjulmand.

Đội tuyển Đan Mạch đã đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1 tại trận tứ kết rạng sáng 4/7 để viết tiếp câu truyện cổ tích của mình tại EURO 2020. Hai bàn thắng vào lưới CH Czech giúp Đan Mạch có được 11 bàn thắng tại EURO 2020, giúp họ phá vỡ kỷ lục thành tích ghi bàn tốt nhất tại một giải đấu lớn. Tại World Cup 1986, Đan Mạch ghi được 10 bàn thắng. Hiện tại, số bàn thắng của Đan Mạch cũng chỉ kém đội dẫn đầu Tây Ban Nha 2 bàn tại EURO năm nay.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Đan Mạch vào được bán kết của một kỳ EURO. Lần đầu tiên là năm 1992, thời điểm họ làm nên lịch sử với chức vô địch đầu tiên và duy nhất tới thời điểm này. Như vậy, Đan Mạch phải chờ đợi tới 29 năm mới lại giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đây là thời gian lâu nhất mà một đội tuyển quốc gia phải chờ đợi giữa 2 lần vào bán kết của giải đấu số 1 lục địa già.

Ở trận đấu với CH Séc, Đan Mạch có 7 cú dứt điểm trúng khung thành. Sau 5 trận, họ có đến 36 lần dứt điểm trúng đích, con số này chỉ kém tuyển Tây Ban Nha (39 lần). Điều đó cho thấy khả năng tấn công rất đa dạng của Đan Mạch.

Từ khởi đầu bất ổn với sự cố Christian Eriksen, Đan Mạch dần 'lột xác' trở thành ứng viên vô địch EURO 2020. Truyền thông Đan Mạch đã bắt đầu mơ về việc tái lập kỳ tích vô địch châu Âu năm 1992 của thầy trò HLV Kasper Hjulmand.

Tờ Berlingske của Đan Mạch viết: "Đội tuyển quốc gia Đan Mạch tiếp tục gây ấn tượng và giờ đang tiến gần hơn một bước nữa, tới việc lặp lại chiến tích vô địch châu Âu giống như năm 1992. Lần đầu tiên kể từ cái năm kỳ diệu ấy, Đan Mạch lại có mặt tại bán kết một kỳ EURO. Điều đó đã trở thành hiện thực sau khi Đan Mạch đánh bại CH Séc 2-1 trong trận tứ kết".

Trong khi đó, tờ Information của Đan Mạch nhấn mạnh, người dân quê nhà đang trải qua những cảm xúc thăng hoa: "Đội tuyển Đan Mạch đang trở nên vĩ đại hơn. Chiến thắng của các chàng trai Đan Mạch tạo nên một hành trình đầy náo nhiệt ở giải vô địch châu Âu, đồng thời đưa người dân ở quê nhà vào những ngày lễ hội".

MỚI - NÓNG