Đan Mạch rúng động vì vụ nổ súng trong trung tâm thương mại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở Copenhagen ngày 3/7. Cảnh sát Đan Mạch cho biết một thanh niên 22 tuổi đã bị bắt giữ và buộc tội ngộ sát.
Đan Mạch rúng động vì vụ nổ súng trong trung tâm thương mại ảnh 1

Người dân Copenhagen sợ hãi sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công gây rúng động khi người Đan Mạch kết thúc một tuần vui vẻ, sau khi tổ chức thành công 3 đợt đua của giải xe đạp Tour de France. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm ngàn người tập trung hò reo trên các con phố khắp cả nước để cổ vũ.

“Đan Mạch hứng một vụ tấn công tàn khốc vào tối Chủ nhật. Nhiều người bị giết hại, nhiều người khác bị thương. Những gia đình vô tội đang đi mua sắm và ăn uống bên ngoài. Trẻ em, thiếu niên và người lớn”, Thủ tướng Mette Frederiksen nói trong thông cáo đưa ra cuối ngày.

“Thủ đô bình yên và xinh đẹp của chúng ta đã thay đổi chỉ trong vài giây. Tôi muốn người dân Đan Mạch sát cánh bên nhau và ủng hộ nhau trong thời điểm khó khăn này”, bà nói.

Cảnh sát Copenhagen cho biết các sĩ quan vũ trang đã được cử tới trung tâm thương mại Field’s sau khi nhận được báo cáo. Những thước phim trên truyền hình địa phương cho thấy cảnh nhiều người dân hoảng loạn chạy ra từ trung tâm.

Nghi phạm bị bắt lúc 5h48 chiều (giờ địa phương), khi đang mang theo một khẩu súng và đạn. Cảnh sát đã triển khai một đợt lục soát trên khắp vùng Zealand trong tối cùng ngày để tìm xem có đồng phạm không.

Vụ nổ súng khiến một người đàn ông độ tuổi 40 và 2 người trẻ tuổi thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Cuộc điều tra cho đến nay chưa cho thấy động cơ của vụ tấn công mang yếu tố kỳ thị chủng tộc hay lý do tương tự, cảnh sát cho biết.

Đan Mạch đã hoãn một sự kiện dự kiến diễn ra ở miền nam để khép lại mùa giải Tour de France, với sự chủ trì của Thái tử và Thủ tướng Frederiksen.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.