Dân lấn chiếm hành lang an toàn cầu Bãi Cháy

Dân lấn chiếm hành lang an toàn cầu Bãi Cháy
TP - Cầu Bãi Cháy (Hạ Long - Quảng Ninh) là cây cầu hiện đại và đẹp nhất nước vừa đưa vào sử dụng đầu tháng 12 nhưng đã bị lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.
Dân lấn chiếm hành lang an toàn cầu Bãi Cháy ảnh 1
Bán vật liệu xây dựng sát hành lang đường dẫn

Lều bạt hàng quán mọc lên ở khu vực hành lang an toàn vô cùng lộn xộn. Tại các đầu cầu thuộc các phường Bãi Cháy, Yết Kiêu, Hùng Thắng đã diễn ra tình trạng người dân cắm đất, xây dựng nhà, lập các điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép...

Một cán bộ quản lý đô thị TP Hạ Long cho hay, thành phố cùng các ban ngành vừa ra quân ngăn chặn, giải tỏa nhiều hộ dân có hành vi cắm đất, xây dựng lều quán, các địa điểm bán vật liệu xây dựng tràn ra ngoài hành lang đường dẫn chính lên cầu Bãi Cháy; Lập biên bản và yêu cầu các hộ dân không được lấn chiếm hoặc xây dựng các công trình tại 2 đầu cầu nếu chưa được các cơ quan chức năng đồng ý…

Tuy nhiên, vị này cũng cho biết xử lý hiện tượng lấn chiếm bán hàng, tự ý xây dựng trên khu vực hành lang an toàn đường dẫn lên cầu thì dễ nhưng vấn đề khó xử là khi xây dựng cầu nhà thầu chỉ quy hoạch và đền bù trên phần đất xây dựng cầu, phần hành lang an toàn cầu thì chưa đền bù. Rất nhiều hộ dân tại đây có sổ đỏ và sử dụng đất hợp pháp…

Dân lấn chiếm hành lang an toàn cầu Bãi Cháy ảnh 2
Dân quây rào giữ đất

Một số người dân hiện quây hàng rào trên phần đất chưa được đền bù cho biết: “Vừa qua cơ quan chức năng TP có đến kiểm tra và bảo chúng tôi không được lấn chiếm đất, nhưng mảnh đất này chúng tôi đã sống hàng chục năm nay có sổ đỏ hẳn hoi. Nếu quả thật đất chúng tôi “ăn” vào phần hành lang an toàn thì cần phải có thông báo và giải quyết đền bù để chúng tôi ổn định cuộc sống…”.

UBND TP Hạ Long đã họp nhằm tháo gỡ vấn đề, Chủ tịch TP Hạ Long đã yêu cầu các phòng ban chức năng rà soát diện tích đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực trên; Cắm mốc tại 2 khu vực đường dẫn lên cầu và thông báo rộng rãi tới các hộ dân, yêu cầu chấp hành; Tiếp tục tiến hành giải tỏa các công trình lấn chiếm đất đai… tăng cường kiểm tra xử lý nếu hiện tượng trên vẫn diễn ra.

Các biện pháp giải tỏa các công trình trái phép, lập quy hoạch, cắm mốc… sẽ phải được hoàn thành trước 20/12/2006. Ngày 10/12/2006, UBND tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu UBND TP Hạ Long, Sở Xây dựng tiến hành lập quy hoạch chi tiết và giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân đang sinh sống trên khu vực hành lang an toàn đường dẫn cầu Bãi Cháy…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.