Kon Tum:

Dân kêu cứu vì nhà máy vừa ồn vừa thối

Khu vực bãi thải nhà máy đường bốc mùi hôi thối
Khu vực bãi thải nhà máy đường bốc mùi hôi thối
TPO - Ngày 20/4, Sở TN&MT Kon Tum cho biết vừa tổ chức kiểm tra Nhà máy đường Kon Tum, xác nhận phản ánh đúng của hàng trăm hộ dân xã Vinh Quang và P.Quang Trung về việc Nhà máy này gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tại hiện trường ngày 19/4, đoàn kiểm tra ghi nhận tại khu vực chứa bã bùn của nhà máy hiện có khoảng 500 tấn bã bùn bốc mùi hôi thối và tiếng động rất ồn ào. Lãnh đạo Nhà máy giải thích: Nhà máy đang nâng công suất chế biến từ 1.800 tấn mía/ngày lên 2.500 tấn/ngày. Trong quá trình lắp ráp, 1 tua bin bị hỏng cần thay mới, nhà máy phải tiến hành thổi ống trong 17 ngày nên phát sinh tiếng ồn lớn.

Dân kêu cứu vì nhà máy vừa ồn vừa thối ảnh 1 Đơn của các hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Nhà máy đường Kon Tum khẩn trương đưa toàn bộ khối lượng bã bùn hiện có ra khỏi khu vực nhà máy trước ngày 28/4, yêu cầu công ty tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học phun để giảm mùi hôi. Quá trình bốc, xúc, vận chuyển bùn phải che chắn kỹ, không để rơi vãi, phát tán mùi hôi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.