Dàn hàng bảy diễu hành “hưởng ứng” giờ trái đất

Dàn hàng bảy diễu hành “hưởng ứng” giờ trái đất
TPO - Không cờ, không áo đồng phục, các tình nguyện viên đạp xe dàn hàng 3, hàng 4, thậm chí là hàng …7 là những hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp trong cuộc đạp xe diễu hành hưởng ứng giờ trái đất sáng ngày 26-3 tại Hà Nội.
Các tình nguyện viên dàn hàng bảy khi đi qua đường Trường Chinh
Các tình nguyện viên dàn hàng bảy khi đi qua đường Trường Chinh.

Cuộc đạp xe diễu hành gồm hơn 300 tình nguyện viên từ hơn 20 câu lạc bộ và tình nguyện viên đơn lẻ do mạng lưới Thế hệ xanh tổ chức. Đoàn chia làm sáu nhóm nhỏ cùng diễu hành trên các đường phố lớn của thủ đô Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Hòa, sinh viên đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chia sẻ: “ Mình hơi thất vọng về công tác tổ chức. Mình đã nghĩ là nó sẽ phải hoành tráng hơn. Mục đích của nó là tốt nhưng cách làm thì chưa ổn. Số lượng cờ quá ít khiến người đi đường khó có thể nhận ra là chúng mình tuyên truyền cho cái gì.”

Còn Thắng, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Thành Đô góp ý: “ Mình nghĩ nên có sự thống nhất giữa các nhóm. Hiện giờ các nhóm đi từ các hướng khác nhau đang rất tách biệt. Một chương trình cho giới trẻ chỉ thành công khi kết nối được mọi người.”

Số lượng cờ, áo đồng phục quá ít khiến cho người đi đường khó nhận ra đoàn xe tuyên truyền cho cái gì.
Số lượng cờ, áo đồng phục quá ít khiến cho người đi đường khó nhận ra đoàn xe tuyên truyền cho cái gì..

Giải thích cho những điều đáng thất vọng trên, Trần Mạnh Hùng, thành viên điều phối chương trình G60+ tại miền Bắc, phụ trách chương trình đạp xe nói: Do số lượng tình nguyện viên quá lớn, ban tổ chức lại mỏng nên đa phần chỉ trông chờ vào ý thức của các tình nguyện viên. Các bạn được tập hợp từ 20 câu lạc bộ khác nhau và rất nhiều các tình nguyện viên đăng kí đơn lẻ. Các bạn chưa gặp nhau hay tập luyện một ngày nào trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Trong khi đó, theo Nguyễn Quý Bình, chủ tịch Hành trình xanh Hà Nội, đơn vị đã 3 lần tổ chức đạp xe xuyên Việt thì để đạp xe diễu hành trong thành phố Hà Nội thì các tình nguyện viên phải được tập luyện tích cực trong ít nhất một tuần. Khi đi diễu hành, đoàn phải có ít nhất 2-3 người có kinh nghiệm làm an ninh.

Mục đích, ý nghĩa của chương trình là rất tốt đẹp nhưng cách thức Thế hệ xanh thực hiện thì thật không tốt đẹp chút nào. Đây cũng là một bài học đối với các câu lạc bộ tình nguyện. Để làm được chương trình tình nguyện, nhiều khi chỉ nhiệt tình thôi chưa đủ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.