Dẫn giải ông Nguyễn Hữu Khai từ TPHCM về Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Khai được di lý về Hà Nội lúc 12 giờ trưa nay
Ông Nguyễn Hữu Khai được di lý về Hà Nội lúc 12 giờ trưa nay
Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội cho biết, 12 giờ ngày 16/6, cơ quan này đã dẫn giải ông Nguyễn Hữu Khai, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long tại thành phố Hồ Chí Minh về đến Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

> Chủ tịch tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai bị bắt

Trước đó, vào hồi 16h30 phút ngày 15/6, tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, có địa chỉ tại Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam (có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) đối với ông Nguyễn Hữu Khai, sinh năm 1952 tại Mỹ Đức, Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan an ninh, ông Nguyễn Hữu Khai bị bắt vì đã có hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép tài sản với số lượng rất lớn, phạm vào tội: Sử dụng trái phép tài sản, quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội, quá trình thực hiện lệnh bắt, phát hiện bị can đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra đã cử tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt tại thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo thủ tục chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG