Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường

Ảnh: Phạm Nhài.
Ảnh: Phạm Nhài.
TPO - Sáng ngày 8/4, tại Km 346+700m trên tuyến đường Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) nhiều người dân đã tập trung yêu cầu ngành chức năng tháo một phần dải phân cách, để mở lối sang đường.

Thông tin ban đầu được biết, thôn Thạch Tiến có hơn 300 hộ ở hai bên phía Đông đường Quốc lộ 1A. Trong khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp phần lớn tập trung tại phía Tây đường Quốc lộ 1A là 105 ha. 

Sau khi hoàn thành Dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 1A, người dân thôn Thạch Tiến phải đi khoảng 1 km mới có điểm để sang đường. Vì vậy, nhiều người ở thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung đã kiến nghị lên đơn vị thi công, chính quyền xã nhiều lần về việc này.

Vào ngày 27/1/2015, ông Phạm Hoài Hòa- Chủ nhiệm điều hành Dự án gói thầu số 27, đã làm biên bản và ký cam kết với chính quyền xã Quảng Trung và thôn Thạch Tiến sẽ giải quyết kiến nghị của người dân. 

Biên bản cam kết có nội dung như sau: Thực hiện công văn số 112, ngày 26/1/2001 của UBND huyện Quảng Xương về việc đảm bảo ATGT lắp đặt giải phân cách trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quảng Xương) theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo việc thông xe trên tuyến Quốc lộ 1A vào ngày 31/1/2015. 

Nay đơn vị thi công lập biên bản cam kết với chính quyền địa phương và nhân dân trong thôn Thạch Tiến. Sau ngày 31/1/2015 đơn vị thi công, chính quyền địa phương sẽ đấu mối với các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của nhân dân thôn Thạch Tiến về việc mở điểm quay đầu để đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đi lại và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc đề nghị mở lối sang đường không được thực hiện, nên tối ngày 5/4/2015, nhiều người dân thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung đã tự tháo 3 tấm bê tông dải phân cách cứng và 5 tấm lưới chống chói để mở đường đi. 

Sau khi người dân tháo dỡ dải phân cách thì UBND xã Quảng Trung và các đơn vị huyện Quảng Xương đã có mặt tại hiện trường, tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục lại tấm bê tông và lưới chống chói đúng hiện trạng ban đầu nhưng người dân vẫn không đồng tình. 

Đến sáng ngày 8/4, chính quyền địa phương và Công an huyện Quảng Xương đã có mặt tại điểm Km346+700m để lắp lại dải phân cách mà người dân tháo dỡ.  Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, việc lắp lại dải phân cách mới được tiến hành.

Hiện tại, UBND xã Quảng Trung đã có công văn số 07/BC-UBND, ngày 07/4/2015, báo cáo về sự việc và kiến nghị các cấp lãnh đạo xem xét di chuyển điểm sang đường từ vị trí Km 347+100m lùi lại Km 346+700m phù hợp với giao thông và tạo điều kiện cho nhân dân qua lại trên Quốc lộ 1A sản xuất, sinh hoạt.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã liên tục phản ánh thông tin về việc nhiều người dân đã tự ý tháo dỡ các miếng chống chói, dải phân cách cứng trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ Quảng Xương đến Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Về việc này, ngành chức năng và tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm trên, đồng thời yêu cầu hoàn trả lại dải phân cách theo đúng thiết kế ban đầu.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 1
Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 2
Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 3
Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 4
Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 5
Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 6
Dân đòi tháo dải phân cách, mở lối sang đường ảnh 7
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.