Đan dệt yêu thương tặng người thân

Đan dệt yêu thương tặng người thân
TP- Nhiều nữ sinh ở ký túc xá các trường đại học tại Hà Nội đang có phong trào đan khăn tặng người thân! Nhiều bạn còn lên mạng "tìm mối" thuê đan khăn, áo len tặng người mình yêu quý.

Mùa đông về, mùa của len, mùa của đan dệt yêu thương. Con phố nhỏ Đinh Liệt trên phố cổ Hà Nội, nơi chuyên bán đồ len thêm phần nhộn nhịp.

Không chỉ có ngày cuối tuần mà cả những ngày thường, phố len Đinh Liệt luôn nhộn nhịp. Len năm nay đa dạng và phong phú cả màu sắc lẫn kiểu dáng.

Chị Thúy, chủ cửa hàng len 72 Đinh Liệt cho biết: “Từ đầu tháng 11 len đã bán chạy, đặc biệt Noel và Tết dương lịch vừa qua. Khách hàng có nhiều thành phần nhưng chủ yếu là giới trẻ”.

Đa phần các bạn nữ mua len về đan khăn tặng người yêu. Ở ký túc xá các trường có nhiều nữ sinh như ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)... đang có phong trào đan khăn tặng người thân!

Bích Thu, ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Mình đang đan khăn len tặng người yêu du học ở Nga. Dự kiến phải mất 3 tuần mình mới làm xong chiếc khăn. Đó là  món quà ý nghĩa đối với anh ấy”.

Mua len, nhiều bạn trẻ được tư vấn cho cả cách đan, kiểu đan phù hợp với đối tượng dùng khăn. Trên blog, nhiều bạn trẻ đã biểu lộ cảm xúc của mình về mùa đông, về những chiếc khăn len.

Blog của Hoàng viết: “Mùa đông lạnh để thử thách lòng người nhưng cũng chỉ ở mùa đông mới cho thấy ta cần biết bao ngọn lửa ấm, trái tim ấm nóng biết yêu thương vỗ về.

Hồi còn nhỏ xíu, mẹ thường đan cho những chiếc khăn len, áo len, găng tay màu sắc rực rỡ. Đến bây giờ mỗi khi nhìn lại những đồ vật ấy, mình vẫn thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ. Đã có biết bao mùa đông đi qua, đã có biết bao chiếc khăn, chiếc áo được đan dệt từ yêu thương và cũng có biết bao trái tim được sưởi ấm”.

Và dịch vụ đan khăn len thuê

“Có ai biết chỗ nào nhận đan khăn len không? Đang cần thuê người đan cho 1 cái khăn len nam” - Đó là lời một cư dân mạng kêu gọi trên diễn đàn. Nhiều bạn đã đi đặt đan khăn thuê để có được chiếc khăn như ý tặng bạn và người thân.

Trên các diễn đàn như: ttvnol.vn, Hà Nội Ams, hoa học trò... tràn ngập những thông tin nóng mà giới trẻ đang rất quan tâm đó là dịch vụ đan khăn len thuê.

Kinh nghiệm nhỏ giúp bạn tự đan khăn

Dụng cụ dùng để đan khăn có 3 loại: Kim bằng kim loại, tre và  nhựa. Nếu đan khăn tặng nam giới nên chọn len sợi to gam màu trầm để sản phẩm thêm độ cứng và nếu muốn mềm mại, điệu đà thì bạn nên chọn những len sợi nhỏ hay len xù.

Có nhiều màu sắc, nên chọn màu len phù hợp với sở thích và phong cách ăn mặc của bạn. Đối với khăn hoặc mũ, bạn có thể chọn len mút, len xù... còn để móc áo bạn nên chọn len sợi mảnh để tạo sự mềm mại thoáng mát, tránh cảm giác ngứa, khó chịu.

Trên diễn đàn của học sinh Hà Nội Ams (www.hn-ams.org) thông tin về dịch vụ này được đăng tải rộng rãi và được nhiều cư dân mạng quan tâm, chia sẻ.

Nick name Tung_john rao về dịch vụ đan khăn thuê của mình: “Chiếc khăn len thể hiện tình cảm ấm áp mà bạn dành cho người tặng và cũng là món quà dễ tặng.

Nếu bạn muốn có chiếc khăn len như ý với giá cả phải chăng để cho mình hoặc để tặng người thân, hãy liên hệ ngay với chúng tôi (Tùng 09.16.16.25.52)”.

Giá cả của mỗi chiếc khăn len mà bạn đặt sẽ phụ thuộc vào kiểu đan, độ dài, bản rộng của chiếc khăn... Như 1 chiếc khăn nam đan theo kiểu bình thường, dài khoảng 1m60 có giá khoảng 50.000 đồng (20.000 đồng tiền len + 30.000 đồng tiền công) và nếu cần gấp, sẽ giao hàng trong 2 ngày với 5.000 đồng phụ trội.

Thời gian bình thường cho 1 chiếc khăn là khoảng 4 - 5 ngày, nhiều nhất là 1 tuần. Đặc biệt, còn có dịch vụ đưa khách đến tận nơi mua len để bạn tha hồ chọn màu len và loại len phù hợp đồng thời cũng nhận đan bằng len của bạn.

Ngoài các dịch vụ đan khăn qua điện thoại, internet, nhiều địa chỉ đan khăn thuê ở phố Đinh Liệt, chợ Ngã Tư Sở, chợ Mơ, Bạch Mai (Hà Nội) cũng được cộng đồng mạng và sinh viên chia sẻ thông tin cho nhau và tìm tới.

Ngọc Lan, Đại học Kinh tế quốc dân, cho biết: “Năm nào, đến mùa đông, sinh viên chúng mình lại nhộn nhịp mua len về đan khăn cho bản thân và tặng bạn bè, có thể lần đầu không biết đan nhưng học đan cũng dễ. Người nhận được món quà này sẽ thấy trân trọng tấm lòng của mình hơn bội phần”.

Từ lâu, các bạn trẻ đã coi khăn len như món quà không thể thiếu trong mùa yêu thương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.