Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần 5 – 2016 (ABG5):

Dân Đà Nẵng vây kín khán đài xem thi đấu thể thao bãi biển

Bất chấp trời nắng nóng, khán giả vẫn ngồi kín khái đài theo dõi các trận đấu trên biển. Ảnh: Thanh Trần.
Bất chấp trời nắng nóng, khán giả vẫn ngồi kín khái đài theo dõi các trận đấu trên biển. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Sáng nay (25/9), người dân Đà Nẵng đổ dồn xuống biển xem các đội tuyển ABG5 thi đấu. Các khán đài diễn ra cảnh tượng chen chúc, chật chội. Ở một số bộ môn, khán giả vây kín vòng trong vòng ngoài cổ vũ đội chủ nhà.

Bãi biển Phạm Văn Đồng bắt đầu diễn ra cảnh tượng đông đúc sau 8g sáng, khi các môn bóng đá bãi biển, Ju – jitsu, Sambo, Kurash, kabaddi…diễn ra. Nhiều gia đình đã dẫn theo con cái, mang theo thức ăn nhẹ và nước uống để “cắm rễ” hàng giờ trên các khán đài theo dõi hết môn này đến môn khác. 

Anh Hoàng Phước Lộc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nói: “Du khách tới đây còn tranh thủ xuống xem, mình ở đây không thể không quan tâm tới sự kiện thể thao tầm cỡ này được. Sáng giờ tôi xem đến 3 môn. Chưa bao giờ được mục sở thị những cuộc thi đấu trên biển hào hứng, bình dân như vậy”.

Khu vực thi môn Kabaddi lôi kéo hàng trăm người dân Đà Nẵng. Đây là môn thể thao tương tự như môn chơi ù của Việt Nam. Chính vì vậy khán giả chỉ xem vài phút là có thể hiểu luât chơi. Hàng chục cổ động viên vì “quá máu” đã bỏ khán đài lao xuống bãi cát hò hét cổ vũ cho đội chủ nhà, thậm chí “vẽ chiến thuật” giúp các VĐV áp đảo đội bạn.

Trong khi đó, tại khu vực thi đấu Sambo và Kurash, khán đài không còn một chỗ trống. Khán giả bất chấp nắng rát mặt và gió biển kiên trì ngồi theo dõi từng đội. Ông Nguyễn Bảo Hòa Nam (quận Ngũ Hành Sơn), cho hay: “Việt Nam mình dù có thể hình và thể lực thua các quốc gia khác, tuy nhiên khi ra sân rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Tôi thấy được sự quyết tâm của các VĐV, nhất là ở các môn thể thao lạ”.

Dân Đà Nẵng vây kín khán đài xem thi đấu thể thao bãi biển ảnh 1

Môn Kabaddi có luật chơi tương tự trò chơi ù của Việt Nam, thu hút rất đông khán giả. Trong ảnh: Đội Việt Nam đấu với đội Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Trần.

Dân Đà Nẵng vây kín khán đài xem thi đấu thể thao bãi biển ảnh 2

Khu vực thi đấu tổ bố trí trên bãi biển rộng, người dân thoải mái theo dõi. Ảnh: Thanh Trần

Dân Đà Nẵng vây kín khán đài xem thi đấu thể thao bãi biển ảnh 3

Khán đài hết chỗ, khán giả vòng trong vòng ngoài xem các đội tuyển đọ sức. Ảnh: Thanh Trần.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã giành được 4 huy chương đồng, trong đó VĐV nam giành được 3 và VĐV nữ giành được 1 huy chương.

  

Theo lịch Đại hội thể thao bãi biển Châu Á, từ ngày 26 trở đi, mỗi ngày đều có trên 10 môn thi đấu và kéo dài đến 2/10.


MỚI - NÓNG