“Dân chủ ngày càng được nâng cao trong Đảng”

“Dân chủ ngày càng được nâng cao trong Đảng”
TP - Trao đổi với Tiền Phong về việc sử dụng cán bộ trẻ nhân Đại hội Đảng XI đang diễn ra, Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu nhấn mạnh: “Việc tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo trẻ là tất yếu và là yêu cầu vì sự phát triển của Đảng.

>> Bốn giải pháp của Đoàn góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng

Ảnh: TTXVN
GS Vũ Khiêu Ảnh: TTXVN.

Thưa Giáo sư, ĐH Đảng lần thứ XI đang diễn ra và được các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi. Giáo sư có suy nghĩ gì về ĐH lần này?

Chúng ta đang đứng trước thách thức lớn đó là phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo điều kiện đưa đất nước phát triển ngày một giàu, mạnh thêm. Điều quan trọng nhất là Đại hội bầu ra được những người ưu tú nhất vào Ban chấp hành T.Ư khóa mới để có thể gánh vác được những công việc lớn mà thời đại, tổ quốc và nhân dân mong chờ.

Theo Giáo sư, điểm đột phá quan trọng nhất của ĐH lần này là gì?

Ở ĐH này tôi thấy tính dân chủ cao hơn Đại hội trước, các ý kiến phát biểu tại ĐH rất phong phú, việc thảo luận về nhân sự cũng rất kỹ - đó là những điểm cho thấy dân chủ ngày càng được nâng cao trong Đảng. Đại biểu dự đại hội lần này là những trí thức, có trình độ đại học hoặc trên đại học. Trí tuệ và dân chủ phải đi với nhau, có dân chủ nhưng không có trình độ sáng suốt để phát biểu ý kiến cho tập thể thì không được, ngược lại có trí thức nhưng không có sự bàn bạc dân chủ thì dân chủ sẽ bị hạn chế.

Theo GS những người được bầu vào ban chấp hành lần này cần có những phẩm chất như thế nào?

"Ở ĐH này tôi thấy dân chủ cao hơn Đại hội trước, các ý kiến phát biểu tại ĐH rất phong phú, việc thảo luận về nhân sự cũng rất kỹ - đó là những điểm cho thấy dân chủ ngày càng được nâng cao trong Đảng."

Bây giờ chúng ta mong ĐH bầu ra được những người có hai phẩm chất: Một là có nhiệt tình, dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho nhân dân, tổ quốc; hai là những người sáng suốt nhất, tỉnh táo nhất để giúp công việc lãnh đạo chung của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh và vững, vượt qua mọi thách thức, khắc phục trở ngại.

Giáo sư có cho rằng chúng ta cần tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành T.Ư Đảng lên không?

Đây là điều tất yếu và là yêu cầu vì sự phát triển của Đảng. Tre già măng mọc. Các vị lão thành phải có trách nhiệm dìu dắt thế hệ trẻ lên. Nhưng bầu người lãnh đạo cho Đảng không phải chỉ trẻ là được. Người trẻ còn phải có trình độ hiểu biết, có nhiệt tình cách mạng, họ phải có một trí tuệ sẵn sàng tiếp thu cái mới của thời đại, có suy nghĩ sáng tạo, giúp cho Đảng luôn tỉnh táo, sáng suốt trong mọi quyết sách, hành động.

Hiện nay tỷ lệ cán bộ trẻ qua Đại hội tại các địa phương còn thấp, vậy để tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy, theo Giáo sư phải làm gì?

Phải hết sức bồi dưỡng thành phần trẻ từ cơ sở. Nhưng tôi thấy đưa anh em vào cấp ủy thì không nên quá đặt vấn đề trẻ. Trẻ có thể đáp ứng 10% hoặc nhiều hơn, nhưng cũng có thể không đạt. Vấn đề là phải chọn được những nhân tố trẻ có triển vọng. Những người được bầu không phải chỉ trẻ mà cần có nhãn quan rộng lớn, nhìn thấy những vấn đề thời đại đặt ra, đất nước đặt ra. Thấy được cần thiết phải làm gì cho Đảng để góp phần phát triển đất nước.

Qua các kỳ đại hội, đặc biệt là ĐH XI, Giáo sư có suy nghĩ như thế nào về việc Đảng chọn người tài để lãnh đạo cho đất nước?

Thực ra người tài còn cần phải có đức nữa. Vì có tài không chưa đủ. Có đức thôi mà không có tài thì chẳng để làm gì. Đảng chọn người tài nhưng người ấy còn phải là người yêu nước, có nhiệt tình cách mạng, trung thành với Đảng. Bên cạnh đường lối đúng, cần phải quản lý giỏi và biết tổ chức lãnh đạo nhân dân. Bác Hồ nhấn mạnh cán bộ luôn cần tu dưỡng, sửa đổi lề lối làm việc để không trở thành quan cách mạng.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư.

Nguyễn Tuấn (thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.