TPO - Sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, với tỷ lệ 443/455 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội).
TP - Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường, nên quy định sau khi ký kết luận trong thời hạn 10 hoặc 15 ngày phải công khai để tránh sự can thiệp, tác động làm thay đổi kết luận thanh tra sau khi đã được ký.
TPO - “Việc tổ chức hội nghị là cần thiết, thể hiện quyết tâm của UBTVQH nhằm phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ của ĐBQH chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
TPO - Đại biểu Hoàng Văn Cường viện dẫn hàng loạt vụ án lớn như Việt Á, chế phẩm Redoxy-3C, hay vụ AVG…và cho rằng, nếu thực hiện dân chủ cơ sở sẽ ngăn chặn được từ trước.
TPO - Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bổ sung một số quy định đặc thù áp dụng với doanh nghiệp nhà nước như các nội dung công khai tại doanh nghiệp nhà nước; hình thức người lao động giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
TPO - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị cần có quy định về việc người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời, quy định thêm hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở là công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại cơ sở.