Đàn chị đòi tước hết danh hiệu của Sharapova

Jennifer Capriati (phải) liên tục dành cho Sharapova những chỉ trích nặng nề. Ảnh: AFP.
Jennifer Capriati (phải) liên tục dành cho Sharapova những chỉ trích nặng nề. Ảnh: AFP.
Jennifer Capriati, cựu số một thế giới người Mỹ, kêu gọi Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) tước toàn bộ 35 danh hiệu lớn nhỏ mà MariaSharapova từng giành được trong sự nghiệp.

Capriati nằm trong số những người đưa ra nhiều ý kiến nhất sau khi Maria Sharapova thừa nhận dương tính với chất cấm tại Australia Mở rộng 2016.

“Tôi cực kỳ thất vọng và tức giận. Tôi đã phải từ bỏ sự nghiệp và không bao giờ gian lận vì bất kỳ lý do gì. Tôi đã phải từ bỏ và đau khổ”, Capriati viết trên Twitter.

Năm 2004, Jennifer Capriati khi ấy 28 tuổi, buộc phải giã từ sự nghiệp vì chấn thương hành hạ. Cựu tay vợt Mỹ từng hai lần vô địch Australia Mở rộng năm 2001, 2002, vô địch Roland Garros 2001 và giành huy chương vàng Olympic 1992.

“Nếu loại thuốc này giúp tôi trở lại thi đấu, liệu mọi người có đồng tình với điều đó?”, Capriati đặt giả thuyết.

“Theo tôi, tất cả các danh hiệu của cô ấy nên bị tước bỏ. Đó là hình phạt công bằng với những người khác”, Capriati đưa ra ý kiến thứ ba trên Twitter.

“Lý do gì mà một người dùng thuốc trợ tim để giúp hồi phục nhanh hơn khi cô ta không mắc bệnh tim? Điều đó thật vô lý”, Capriati tiếp tục ‘chĩa mũi dùi’ vào Sharapova.

Khi còn thi đấu, Capriati chỉ chạm trán Sharapova một lần. Đó là vào năm 2004, tại Berlin, tay vợt Mỹ giành chiến thắng 2-1.

Năm 1992, Capriati từng bảo một cựu ngôi sao khác là Monica Seles nên "câm miệng lại" vì la hét quá nhiều khi thi đấu. Sharapova, một cách trùng hợp, cũng có thói quen này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.