Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không chỉ ghi dấu trong lòng người hâm mộ bởi tài năng thể thao, các tuyển thủ SEA Games 31 còn gây ấn tượng mạnh bởi "nội dung" quá mức điển trai. 

Bùi Hoàng Việt Anh

Có tên trong danh sách tham gia thi đấu tại SEA Games 31, Bùi Hoàng Việt Anh (sinh năm 1999) là cái tên chẳng còn xa lạ với người hâm mộ bởi anh chàng đã có cơ hội thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2020, Việt Anh đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội với vai trò hậu vệ phải. Điều này đã tạo ra một “cú hích” khiến nam cầu thủ được CLB Hà Nội gọi về từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầu mùa giải 2020.

Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 1
Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 2

Việt Anh được xem là trung vệ có thể hình tốt nhất của ĐT Việt Nam hiện nay. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó Việt Anh còn khiến hội “chị em” phải ra tín hiệu “ét ô ét” bởi chiều cao hoàn hảo 1m86 và nụ cười tỏa nắng điển trai. Sau khoảng thời gian luyện tập chăm chỉ, Việt Anh đang được xem là trung vệ có thể hình tốt nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Nhâm Mạnh Dũng

Nhâm Mạnh Dũng (sinh năm 2000) tại Thái Bình và trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel. Với lợi thế về thể hình cùng tư duy chơi bóng hiện đại, Mạnh Dũng dần được các đời HLV của U19, U21 Việt Nam để ý. Mạnh Dũng không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng "được sinh ra là cho vị trí tiền đạo" mà còn được các HLV từ đội tuyển tới CLB tin dùng nhờ sự đa tài, đa năng trên sân cỏ.

Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 3

Trang cá nhân của anh chàng nhanh chóng nhận được lượt chú ý lớn. Ảnh: FBNV.

Sở hữu phong cách trẻ trung cùng nhan sắc siêu cool, nam cầu thủ đã khiến các fangirl phải truy lùng “in tư” ráo riết. Bằng chứng là trang cá nhân của Mạnh Dũng cũng đã thu về hơn 23.000 lượt theo dõi.

Lương Duy Cương

Lương Duy Cương (sinh năm 2001) chính là một trong những "nam thần" U23 được săn đón nhất nhì hiện tại. Cầu thủ thuộc biên chế của CLB SHB Đà Nẵng sở hữu chiều cao 1m80, nụ cười tỏa nắng và mái tóc xoăn đặc trưng, luôn nổi bật và toả sáng trong mỗi trận đấu được ra sân. Chàng cầu thủ 21 tuổi đá ở vị trí trung vệ và là một cái tên quan trọng trong hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Sở hữu chiều cao vô cùng lý tưởng, với lối chơi chắn chắn, Duy Cương chính là trụ cột cho hàng thủ của các chiến binh sao vàng trong tương lai.

Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 4

Chàng hậu vệ Gen Z luôn với nụ cười kể cả trên trang cá nhân và sân cỏ. Ảnh: FBNV.

Ngay khi xuất hiện tại giải U23 Đông Nam Á, Duy Cương đã nhanh chóng "gây sốt" bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười duyên cùng tài năng trên sân cỏ. Lượt theo dõi tài khoản Facebook, Instagram và TikTok của hậu vệ sinh năm 2001 tăng "chóng mặt" trong thời gian gần đây.

Nguyễn Văn Toản

Trở lại sân cỏ hậu chấn thương, Văn Toản (sinh năm 1999) đã tập luyện chăm chỉ cho SEA Games 31 được tổ chức ngay tại sân nhà. Đảm nhận vị trí thủ môn, Văn Toản thường thể hiện gương mặt lạnh lùng, tập trung thi đấu hết sức. Nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, cậu bạn lại thu hút bởi vẻ ngoài hiền lành và nụ cười dễ mến. Đặc biệt, vì khuôn mặt tròn xoe, làn da rám nắng vì thi đấu và tập luyện, Văn Toản được ưu ái đặt cho biệt danh "bánh bao cháy".

Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 5
Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 6
"Bánh bao cháy" đã trở lại sân thi đấu hậu chấn thương và hứa hẹn sẽ "tỏa sáng". Ảnh: FBNV.

Sở hữu chiều cao “đỉnh của chóp” là 1m86, nam cầu thủ là một trong những thành viên có thể hình chuẩn nhất đội tuyển. Cũng nhờ thế, trang cá nhân của anh đã thu hút đến tận 153.000 lượt theo dõi. Vừa tài năng lại còn sở hữu visual “ngất ngây” như vậy thì ai mà không mê cho được. Nhưng không được manh động vì Văn Toản là “hoa đã có chậu” rồi nhé!

Dàn cầu thủ SEA Games 31 "gây bão" cõi mạng: Tài năng vượt trội, nhan sắc miễn bàn! ảnh 10
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?