Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2022 đang là tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ không chỉ vì sự quy tụ của các cầu thủ lừng danh mà còn vì sự xuất hiện loạt gương mặt trẻ với thành tích "khủng".

Bên cạnh những cầu thủ quen thuộc như Lewandowski, Ronaldo, Messi, Neymar... các gương mặt mới thuộc thế hệ Gen Z cũng khiến người hâm mộ bóng đá dành sự quan tâm đặc biệt. Cùng nhà Hoa điểm danh những cầu thủ Gen Z đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ bùng nổ tại World Cup năm nay:

Pablo Gavi (ĐT Tây Ban Nha)

Pablo Gavi tên đầy đủ là Pablo Martin Paez Gavira (sinh năm 2004). Chỉ trong 2 năm, tiền vệ này đã ghi được 95 bàn thắng. Anh chàng gia nhập La Masia ở tuổi 11 và trở thành cầu thủ đầy triển vọng tại Barca. Trước khi đến với World Cup 2022, Gavi từng nhận danh hiệu Kopa Trophy 2022 (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất) do tạp chí France Football bình chọn và giải thưởng Golden Boy 2022.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 1
Nam tiền vệ đã đạt nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ dù tuổi còn rất trẻ. Nguồn: Internet

Gavi là một trong những cầu thủ trẻ nhất tham gia World Cup. Anh nhanh chóng thu hút người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai và lối chơi thông minh. Gavi cũng được nhận xét là một cầu thủ máu lửa, không e sợ bất kỳ đối thủ nào trong những tình huống tay đôi.

Pedro González López (ĐT Tây Ban Nha)

Pedro González López (hay được gọi là Pedri) sinh năm 2002, là gương mặt trẻ được các chuyên trang bóng đá đánh giá rất cao về lối chơi và tư duy xử lý bóng. Pedri đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, được định giá 100 triệu euro với danh xưng "Cậu bé vàng của Tây Ban Nha."

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 2
Sở hữu tài năng nổi bật, Pedri được mệnh danh là "Cậu bé vàng của Tây Ban Nha" hay "Hoàng tử xứ đảo". Nguồn: Goal

Nhiều người cho rằng hai cầu thủ Gen Z là Gavi và Pedri chính là “truyền nhân” của cặp tiền vệ tài năng một thời Xavi - Iniesta. Sợi dây liên kết giữa 2 cầu thủ này khiến nhiều fan đùa rằng họ có chung một bộ não.

Ferran Torres (ĐT Tây Ban Nha)

Ferran Torres tên đầy đủ là Ferran Torres Garcia (sinh năm 2000). Cầu thủ đến từ Tây Ban Nha chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona tại La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha.

Trong trận gặp đội tuyển Costa Rica trên sân Thumama ở bảng E World Cup 2022, Ferran Torres đã lập chiến tích vẻ vang. Sau 30 phút đầu tiên, anh đã ghi bàn nhờ sự khéo léo của mình. Sang hiệp tiếp theo, tận dụng sai lầm của hàng thủ đội tuyển Costa Rica, Ferran Torres xoay người dứt điểm tung lưới Costa Rica, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-0. Chung cuộc, đội tuyển đến từ Tây Ban Nha đã thắng đậm với tỷ số 7-0.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 3

Ferran Torres đã góp công lớn trong chiến thắng gần nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Trước khi đến với World Cup 2022, Ferran Torres đã ghi 12 bàn và có 7 pha kiến tạo qua 44 trận cho Barca. Điều này đã chứng minh, cầu thủ trẻ xứng đáng được triệu tập tham dự World Cup 2022.

Vinicius Junior (ĐT Brazil)

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior (sinh năm 2000), thường được gọi là Vinicius Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil đang thi đấu cho Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil ở vị trí tiền đạo. Nằm trong danh sách 10 cầu thủ “đắt giá” nhất thế giới với định giá 120 triệu euro, Vinicius đang dần khẳng định tài năng sân cỏ “không phải dạng vừa” của mình.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 4
Tạo ấn tượng với người hâm mộ bằng kỹ thuật rê bóng và dứt điểm, anh được đặt biệt danh là “Neymar mới”. Nguồn: Football Espana

Jamal Musiala (ĐT Đức)

Trong số những cầu thủ Gen Z góp mặt tại World Cup 2022, Musiala là “viên ngọc quý” được gửi gắm hy vọng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ trên hàng công của đội tuyển Đức. Jamal Musiala là cầu thủ trẻ sinh năm 2003 tại Stuttgart (Đức). Ở tuổi 19, Musiala là một trong hai cầu thủ trẻ nhất của Die Mannschaft tham dự World Cup lần này.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 5

Tiền vệ trẻ người Đức đang có phong độ rất ổn định. Nguồn: DFB

Musiala dành phần lớn thời gian chơi cho các đội tuyển tại xứ sở sương mù. Mãi đến mùa giải 2019 - 2020, anh được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) thuyết phục khoác áo cho tuyển Đức. Cuối cùng, Musiala đã trở thành một phần quan trọng trong “cỗ xe tăng” từ EURO 2021.

Moukoko (ĐT Đức)

Moukoko tên đầy đủ là Youssoufa Moukoko, sinh năm 2004. Mặc dù còn rất trẻ, thậm chí chưa từng khoác áo tuyển Đức trước đây nhưng chàng cầu thủ Gen Z đã thể hiện vô cùng ấn tượng. Moukoko chính là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu cao nhất nước Đức.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 6

Moukoko vừa bước sang tuổi 18 khi mùa World Cup 2022 diễn ra. Nguồn: Getty

Moukoko được huấn luyện viên tuyển Đức là Hansi Flick chọn vào đội hình dự World Cup 2022, sau khi tiền đạo chủ lực Timo Werner bị chấn thương. Haaland nhận xét: "Moukoko là cầu thủ triển vọng nhất hiện nay. Moukoko chỉ 16 tuổi, thật tuyệt vời. Cậu ấy còn cả sự nghiệp phía trước, và Dortmund may mắn khi có sự phục vụ của nhân tố như Moukoko".

Phil Foden (ĐT Anh)

Phil Foden là một trong những tài năng bóng đá trẻ của đội tuyển Anh. Anh tên đầy đủ là Philip Walter Foden, sinh năm 2000. Nam cầu thủ đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Manchester City tại Premier League. Chính HLV Pep Guardiola từng khẳng định, cậu học trò người Anh sẽ trở thành "tiền vệ hay nhất thế hệ”.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 7

Foden được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của thế hệ mới. Ảnh: Manchester City.

Trong sự nghiệp bóng đá của mình, Foden đã gặt được khá nhiều giải thưởng ấn tượng, trong đó có giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Giải Ngoại hạng Anh 2020 - 2021, 2021 - 2022 và giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của FIFA 2020 - 2021, 2021 - 2022.

Dàn cầu thủ Gen Z nổi bật nhất tại FIFA World Cup 2022: Bản lĩnh có thừa, tài năng đầy hứa hẹn ảnh 11
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm