Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa qua, giọng ca gen Z Võ Việt Phương cùng các nghệ sĩ trẻ kết hợp với câu lạc bộ guitar trường ĐH Luật TP. HCM đã tổ chức đêm nhạc "Nắng Hạ" gây quỹ đầy ý nghĩa.

Tham gia đêm nhạc ý nghĩa này còn có ca sĩ khách mời Grey D, MC Nicky cùng nhiều câu lạc bộ khách mời đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. HCM. Các bạn sinh viên được thưởng thức những ca khúc như Giấc mơ, Đôi mươi, Mơ, Ngày chưa giông bão, Giấc mơ nhỏ xinh…

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 1

Ca sĩ khách mời Grey D khiến hàng trăm sinh viên đứng ngồi không yên với những ca khúc: Có hẹn với thanh xuân, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Giữ lấy làm gì…

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 2

Ca sĩ Grey D.

Ca - nhạc sĩ Võ Việt Phương góp mặt với những sáng tác góp phần làm nên tên tuổi của anh trong lòng người khán giả như: Vì anh biết, Sài Gòn vắng em, Hát với anh, Tạm biệt…

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 3

Ca - nhạc sĩ Võ Việt Phương.

Võ Việt Phương là cái tên không quá xa lạ với những người yêu nhạc. Anh được khán giả biết đến khi mới 17 tuổi nhờ tác phẩm Tạm biệt, cha đi - ca khúc tưởng nhớ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất ở trạm kiểm lâm 67 ở gần Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Năm 2022, nam ca sĩ trẻ tham gia cuộc thi Big song big deal, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo và khán giả.

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 4

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình cũng chính là ca khúc Tạm biệt, cha đi do Võ Việt Phương thể hiện. Ca khúc được anh sáng tác năm anh 17 tuổi, khi nghe thông tin về câu chuyện 13 liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Nhiều khán giả dù đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần ca khúc này nhưng lần nào cũng thấy cay mắt. Đã 3 năm đi qua, nỗi đau Rào Trăng năm nào vẫn chưa bao giờ nguôi.

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 5

Đó là ca khúc đầu tay của Võ Việt Phương, cũng là ca khúc giúp anh được đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của năm tại giải thưởng WeChoice Awards năm 2020.

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 6

Tại đêm nhạc, chia sẻ của chị Phạm Thiên Hà khiến nhiều người xúc động. Chị Phạm Thiên Hà nói rằng chị là con gái của liệt sĩ Phạm Văn Hướng – một trong 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở Rào Trăng. “Tôi vui khi nhận được lời mời của ban tổ chức chương trình và ca nhạc sĩ Võ Việt Phương nhưng rất tiếc vì lý do công tác tôi không thể có mặt trong đêm nhạc này. Khi nghe ca khúc Tạm biệt, cha đi của ba năm trước tôi rất xúc động bởi những ca từ và giai điệu ca khúc như nói lên câu chuyện của chính bản thân mình cũng như gia đình những thân nhân khác”, chị Phạm Thiên Hà bày tỏ.

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 7

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung.

Còn Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016 Thùy Dung nói rằng, chị đến đây vì thầy giáo Võ Anh Triết và chàng ca sĩ nhạc sĩ trẻ Võ Việt Phương. ‘Nàng Hậu’ chia sẻ: “Thầy Triết là người có ơn rất lớn với cuộc đời tôi, thầy chính là người dạy tôi dám ước mơ, dám sống với ước mơ của mình. Tôi biết Việt Phương từ hồi em còn nhỏ, tầm 8, 9 tuổi. Tôi nghe những sáng tác trong mùa dịch của Võ Việt Phương, âm nhạc chữa lành và xoa dịu trong mùa đại dịch… Đêm nhạc Nắng Hạ kết nối với sinh viên, giúp các bạn được thỏa sức thể hiện tình yêu với âm nhạc, được thưởng thức âm nhạc miễn phí”.

Dàn ca sĩ gen Z Võ Việt Phương, Grey D cùng sinh viên ĐH Luật TP. HCM khuấy đảo đêm nhạc 'Nắng Hạ' ảnh 8

Thông tin từ ban tổ chức, tổng số tiền quyên góp được từ đêm nhạc Nắng Hạ là gần 100 triệu đồng. Trong đó, 365 vé được phát ra tương ứng với hơn 14 triệu đồng (tổng số vé đã được nhà tài trợ mua hết, khán giả chỉ cần đăng ký, mỗi một đơn đăng ký tương ứng với 40.000 đồng) và 80 triệu đồng là từ phụ huynh học sinh mừng sinh nhật tuổi 50 của thầy giáo Võ Anh Triết. Anh Triết đã xin phép mọi người trao tặng số tiền này để ủng hộ chương trình. Số tiền ủng hộ trong đêm nhạc sẽ được dành tặng cho quỹ Cơm có thịt (Quỹ Trò nghèo vùng cao) và quán cơm Nụ cười (Quỹ Bông Sen).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.