Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi tài năng hiếm có trong showbiz của Hoài Lâm, song cũng bày tỏ sự nuối tiếc vì đàn em đã không còn giữ được phong độ.

Những dòng tâm trạng của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Hoài Lâm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh cảm thấy tiếc cho tài năng của Hoài Lâm. Đây cũng là người duy nhất khiến anh phải trở lại phòng thu để thu lại phần hát của mình sau khi thu âm cùng.

Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 1Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 2Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 3Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 4

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại hình ảnh Hoài Lâm lễ phép chào hỏi mình. Ảnh: Dam Vinh Hung

Giọng ca Nửa vầng trăng dành nhiều lời khen “có cánh” cho con nuôi Hoài Linh. Trong mắt Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm là “thanh sắc vẹn toàn tuyệt đối”, tính tình hiền lành, không mưu mô, toan tính, lúc nào cũng lễ độ, dễ thương khi gặp anh.

“Lâu lắm showbiz Việt mới xuất hiện một người như em… Tài năng thì phải xếp em vào hạng xuất chúng. Em có trong tay tất cả những yếu tố cần thiết để làm một vì sao lớn, sáng chói và rực rỡ...Thế mà....” - nam ca sĩ thổ lộ.

Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 5

Nam ca sĩ nhắc đi nhắc lại cụm từ “giá như” để mong có thể quay ngược thời gian: “Giá như ngày đó tôi đừng tự ái, đừng dễ dãi và tỏ ra cần em một chút. Giá như ngày đó tôi quyết liệt và cố giữ em lại bằng mọi cách. Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết "kinh doanh" em một chút thôi. Để có thể chốt hạ với người thân em bằng cú tấn công vào kinh tế....thì có lẽ sẽ là một câu chuyện khác...

Có thể khi ở bên tôi em sẽ chưa nổi tiếng nhanh như vậy, nhưng tôi và công chúng sẽ có một nhân tài lâu dài là em của ngày đó! Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có sự dẫn dắt lôi kéo nào đưa em đi xa như thế...”.

Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 6Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 7

Nhớ lại lần gặp gỡ Hoài Lâm, anh nói luôn thương nhớ và chờ giọng ca Hoa nở không màu quay lại.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự lo lắng dành cho Hoài Lâm, NSND Hồng Vân hỏi thăm: “Có cách nào không em?” và nhận được câu trả lời từ Đàm Vĩnh Hưng: “Cách thì em không thiếu. Chỉ lo không có sự hợp tác”.

Thời gian vừa qua, Hoài Lâm luôn là cái tên được công chúng hết mực quan tâm vì lộ diện với hình ảnh đáng lo ngại. Trong livestream gần nhất, nam ca sĩ gương mặt thiếu sức sống, nói chuyện lan man, thậm chí còn ngủ gật khi đang giao lưu với khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 8
Đàm Vĩnh Hưng tiếc nuối cho Hoài Lâm: 'Giá như ngày đó tôi cố giữ em lại' ảnh 9

Từ ngày tuyên bố rời hào quang showbiz, Hoài Lâm trở về quê Vĩnh Long sinh sống và ít xuất hiện trên truyền thông. Chàng trai sinh năm 1995 tăng cân, thay đổi nhiều về ngoại hình khiến cho nhiều khán giả không nhận ra và tiếc nuối hình ảnh lãng tử, điển trai của anh một thời. Thi thoảng, nam ca sĩ vẫn giữ tình yêu nghề bằng những tác phẩm mới hay những màn biểu diễn nhỏ ở quán cà phê tại quê nhà.

Hoài Lâm ly hôn vợ giữa năm 2020. Một năm sau, anh gây xôn xao khi công khai bạn gái mới tên Kim Ngân, kém anh 8 tuổi. Cả hai nảy sinh tình cảm khi Kim Ngân đóng MV của Hoài Lâm. Nam ca sĩ công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, anh để trạng thái “đã kết hôn”, gắn tên người yêu. Rất nhiều hình ảnh tình cảm của cặp đôi cũng được Hoài Lâm chia sẻ. Dù vậy, nam ca sĩ chưa từng lên tiếng với truyền thông về mối quan hệ này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.