Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc

Hai giọng ca dành toàn bộ thời gian để sắp xếp mọi công việc cần thiết, chuẩn bị cho màn kết hợp đặc biệt trong buổi tiệc kỷ niệm tình tri kỷ vào ngày 15/5.
Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 1

Chiều 11/5, vừa đáp chuyến bay về TP.HCM, Mr. Đàm cùng Dương Triệu Vũ liền bắt tay chuẩn bị cho đêm tiệc đặc biệt vào ngày 15/5. Cả hai cùng mặc trang phục tông đen trắng đến địa điểm sẽ diễn ra sự kiện.

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 2

Dù nhiều lần kết hợp ăn ý trên sân khấu, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ vẫn muốn đầu tư cho các tiết mục được trình diễn trong buổi tiệc chỉn chu, ấn tượng nhất. 

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 3

“Quý ông nhạc Việt” một tay lên kế hoạch xây dựng kịch bản chi tiết cho bữa tiệc, từ khâu đón khách tới chuẩn bị thực đơn, danh sách các ca khúc sẽ trình diễn.

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 4

Với tính cẩn thận, cầu toàn, Đàm Vĩnh Hưng muốn mọi thứ trong đêm tiệc hoàn hảo từ những chi tiết nhỏ nhất.

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 5

Trước đó, Mr. Đàm và Dương Triệu Vũ khiến khán giả xôn xao về thông tin đám cưới. Tuy nhiên, em trai Hoài Linh khẳng định đêm tiệc này không phải là đám cưới vì ở Việt Nam chưa công nhận kết hôn đồng giới.

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 6

Dương Triệu Vũ chia sẻ giữa mình và Mr. Đàm là tình anh em, gia đình, tri kỷ. Vì thế đêm tiệc là dấu mốc quan trọng ôn lại hành trình bên nhau gần 15 năm qua của cả hai.

Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ chuẩn bị cho đêm tiệc ảnh 7

Đàm Vĩnh Hưng dự định mời 100 khách gồm những đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của hai người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).