Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King - ông hoàng' khỏi tên phim đang gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 27/3, trên thông báo của ê-kíp làm phim tiểu sử và cuộc đời nghệ thuật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã công bố poster chính thức. Đáng chú ý, trong poster mới chỉ còn dòng chữ "Hào quang rực rỡ", còn 2 chữ “The King” từng gây tranh cãi đã được bỏ đi.

Theo giải thích của ê- kíp làm phim, trong poster mới hình ảnh đã được thay đổi với nhân vật Đàm Vĩnh Hưng được đặt ở trung tâm của bức hình.

Nhìn vào poster người xem có thể cảm nhận được không khí của sân khấu ca nhạc.

Thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả thông qua hành trình từ “Zero đến Hero” của một thanh niên cắt tóc vô danh vươn lên trở thành ngôi sao giải trí với vị trí như hiện nay của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ 'The King - ông hoàng' khỏi tên phim đang gây tranh cãi ảnh 1

Poster cũ gây tranh cãi vì có chữ "The King".

Bên cạnh việc thay đổi poster và tên phim, trước làn sóng dư luận cho rằng bản thân “tự xưng” danh hiệu “ông hoàng nhạc Việt”, Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên với những danh xưng ông hoàng nhạc Việt hay vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì anh trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập thu thập nhiều chất liệu về anh, kể cả những góc khuất, tranh cãi (scandal) dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng ông hoàng nhạc Việt với tiếng Anh của dự án họ dùng là “The King” có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim.

Song song đó, Mr. Đàm cũng đính chính thêm về hiểu lầm của chiếc ghế ngồi tại khu vực chụp ảnh của buổi họp báo bị cho là “ngai vàng”.

“Nó không phải là ngai vàng dành cho vua chúa, mọi người để ý kỹ đó là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy.

Sau khi họp báo công bố dự án phim điện ảnh của mình Hào quang rực rỡ - The King", Đàm Vĩnh Hưng và ê- kíp làm phim đã bị nhiều ý kiến lên án bởi tên tiếng Anh "The King". Nhiều ý kiến đã cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một ca sĩ nổi tiếng bằng nhiều chiêu trò ngoài nghệ thuật nên gắn 2 chữ "The King" (ông hoàng) thực sự không xứng đáng.

Chính vì thế, poster chính thức của bộ phim đã được thay đổi theo xu thế chiều dư luận.

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm: “Lắng nghe, tiếp thu, và thay đổi để đưa ra sản phẩm tốt nhất luôn là tiêu chí của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu mọi người tham dự họp báo hoặc xem livestream thì đã rõ, tôi không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch mà tôi tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình, đồng thời tôi là diễn viên trong dự án, đảm nhận vai chính mình trong phim giai đoạn trưởng thành”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.