Đâm thai phụ, rạch bụng lấy em bé mang đi

Ngôi nhà nơi người phụ nữ mang thai bị đâm và bị cướp đứa con. Ảnh: Mirror
Ngôi nhà nơi người phụ nữ mang thai bị đâm và bị cướp đứa con. Ảnh: Mirror
Cảnh sát bang Colorado – Mỹ vừa bắt giữ một phụ nữ 34 tuổi sau khi người này đâm một phụ nữ mang thai rồi rạch bụng lấy đứa trẻ mang đi.

Chiều 18/3, cảnh sát được gọi tới một ngôi nhà ở TP Longmont, bang Colorado – Mỹ để giải quyết một vụ tấn công bằng dao khủng khiếp.

Sĩ quan Jeff Satur cho biết khi nhóm của ông đến nơi, một người phụ nữ đang la hét cầu xin sự giúp đỡ. Trước mặt họ là một cảnh tượng rùng rợn: Cô gái 26 tuổi bị nhiều vết dao đâm ở bụng, máu chảy lênh láng. Nạn nhân tức tốc được chuyển tới bệnh viện và may mắn sống sót sau cuộc phẫu thuật.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, nạn nhân nói cô đang mang thai nhưng em bé đã bị một người đàn bà mang đi.

Theo ông Satur, nghi phạm - là người đàn bà 34 tuổi kể trên - đăng quảng cáo bán quần áo trẻ em trên trang mua sắm trực tuyến Craigslist. Tuy nhiên, khi cô gái mang thai đến mua quần áo, cô bị nghi phạm đánh đập và dùng dao đâm vào bụng, sau đó cắt lấy bào thai rồi bỏ trốn. Em bé cuối cùng đã tử vong.

Cảnh sát tiết lộ người đàn bà nghi phạm được chồng đưa tới bệnh viện cùng với em bé mới “cướp” được và tuyên bố với các bác sĩ rằng mình bị sẩy thai. Bà này lập tức bị tóm cổ tại bệnh viện, trong khi người chồng vẫn chưa bị bắt giữ.

Nữ nghi phạm đang phải đối mặt với tội danh cố ý giết người, tấn công và hành hạ trẻ em.

Trang web Craigslist từng dính một vài vụ lùm xùm liên quan đến các giao dịch mập mờ. Hồi tháng 1-2015, ông Elrey Runion và vợ bị giết tại bang Georgia sau khi họ cố gắng mua một chiếc xe thông qua trang web này. Người đăng tin bán chiếc xe đã bị cảnh sát bắt và buộc tội giết người.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG