TPO - Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cánh cửa đàm phán thương mại giai đoạn 2. Ông nói rằng ông không muốn nói chuyện với Bắc Kinh về thương mại vì đại dịch COVID-19.
TPO - Đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc ngày càng tệ hơn. Điều đó sẽ khiến Bắc Kinh có động lực để hàn gắn quan hệ với Mỹ và triển khai các biện pháp kích thích nền kinh tế.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo sẽ áp thuế mới lên lượng hàng nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc, sau khi diễn ra vòng đàm phán thương mại cấp cao song phương mà ông Trump nói là Trung Quốc nhượng bộ quá ít.
TPO - Bắc Kinh đã sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Washington, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải vừa khẳng định, trong bối cảnh nhóm doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc cho biết một nửa thành viên của họ đang vấp phải các biện pháp trả đũa phi thuế quan.
TPO - Trước tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, ông sẽ sớm trở lại Bắc Kinh để tiếp tục nối lại các đàm phán thương mại Mỹ-Trung sau vòng đàm phán mới nhất không đạt được thỏa thuận nào, báo chí Trung Quốc đồng loạt kêu gọi, Mỹ hãy tỏ ra chân thành hoặc hủy đàm phán.
TPO - Hôm 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể duy trì chính sách thuế đối với hàng Trung Quốc trong một “giai đoạn đáng kể” nữa, để bảo đảm rằng Bắc Kinh tuân thủ bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa hai nước.