“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công”

SVVN - Đinh Văn Huy, đến từ Hải Dương, sau khi kết thúc 4 năm học Thanh nhạc hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh tiếp tục học liên thông lên Đại học để theo đuổi đam mê của mình.

Kể về quá trình thực hiện đam mê, Huy chia sẻ: “Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông, bố mẹ vất vả lắm nhưng luôn ủng hộ mình đi theo con đường làm nghệ thuật. Mình biết ơn và chắc chắn sẽ thành công để sau này có thể lo được cho bố mẹ.”

Hiểu được những vất vả cũng như tình yêu thương, sự ủng hộ của bố mẹ dành cho mình, khi sắp học hết cấp 3, Huy quyết định ôn thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không quản ngại khó khăn, vất vả, anh chàng 9X cứ ôn thi tốt nghiệp cả tuần, đến cuối tuần lại khăn gói lên Hà Nội học tập để có thể bước chân vào cánh cổng Nhạc viện.

“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 1
“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 2

Nhớ lại cái hồi đầu tiên lên Hà Nội học, Huy nghẹn ngào vì ngày ấy anh đã có ý định bỏ học, bỏ đi niềm đam mê với âm nhạc bởi tiền học quá cao, một buổi chủ nhật lên Hà Nội học mất cả triệu. Xót xa nhưng không còn cách nào khác, bố mẹ vẫn cố gắng cho Huy đi học, được gia đình ủng hộ anh như tiếp thêm động lực.

Tình yêu âm nhạc trong Huy không phải khi hết cấp 3 mới có, mà ngay từ khi còn nhỏ, Huy đã say mê với âm nhạc.

“Mình cảm thấy các bạn trẻ thời nay thật may mắn, được tiếp xúc với internet từ nhỏ, được tiếp cận với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau qua mạng xã hội, vì thế mà các bạn tiếp thu âm nhạc tốt hơn mình ngày trước rất nhiều. Hồi nhỏ, mình chỉ được nghe mấy cái đĩa nhạc vàng bố mua nhưng mình vẫn thấy vui.” 9X bộc bạch.

Đến năm lớp 11, chàng trai 17 tuổi bắt đầu đi học Guitar, Piano, thanh nhạc. Được tiếp cận với âm nhạc nhiều hơn, tình yêu, đam mê nghệ thuật trong Huy cứ thế mà lớn lên mãi. Với anh, âm nhạc là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Khi vui Huy tìm đến âm nhạc, lúc buồn anh cũng nhờ âm nhạc mà phấn chấn hơn rất nhiều.

“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 3

6 năm tiếp xúc với âm nhạc, học khoa Thanh nhạc nhưng Huy lại rất ít khi đi hát. Chia sẻ về vấn đề này, anh nói: “Với mình, hát không phải là công việc chính, từ khi lên Hà Nội học, mình lại thích làm việc về kĩ thuật phòng thu hơn là ca hát. Mình lùi về sau hỗ trợ anh em nghệ sĩ chứ không dành thời gian cho việc đi hát rồi đi thi để lấy tên tuổi.”

Huy làm việc ở phòng thu từ năm nhất khi học Trung cấp, nhưng cách đây 2 năm Huy đã tự mở một phòng thu, chuyên thu âm và mix master các sản phẩm âm nhạc bán chuyên và chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ. Đây cũng là đứa con tinh thần anh dành nhiều tâm huyết nhất.

Các sản phẩm nổi bật của Huy được kể đến như Tự Tâm, Canh ba của Nguyễn Trần Trung Quân; Anh thanh niên, Lấy chồng sớm làm gì của HuyR, các sản phẩm của Hậu Hoàng,… Không những thế, 9X còn có cơ hội cộng tác với nhiều những nghệ sĩ khác như Đông Hùng, Giáng Sol, Trung Ruồi, Thái Dương,… Và mới đây nhất là sản phẩm Stream đến bao giờ của Độ Mixi đứng đầu top Trending You Tube.

“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 4
“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 5 Huy và những người bạn trong dự án Là cả cuộc đời ra mắt trong thời gian tới.

“Mọi người thường nói mình đã thành công khi có nhiều sản phẩm nổi bật, nhưng mình nghĩ đó chưa phải là thành công, đây chỉ là những dấu mốc của bản thân mình. Qua những sản phẩm, mình có thêm những người anh em nghệ sĩ, nhiều bài học trong cuộc sống. Mình chỉ mong khán giả sẽ đón nhận những sản phẩm của mình, nhiều người biết và tìm đến mình hơn.”

Nhờ công việc ở phòng thu, hàng tháng 9X cũng có cho mình một khoản thu nhập đủ để chi tiêu cá nhân mà không phải nhờ tới bố mẹ. Anh luôn nỗ lực và cố gắng để đến một ngày sẽ chu cấp được cho gia đình, bố mẹ sẽ không còn vất vả nữa.

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng khá lâu, cám dỗ là điều thường thấy, Huy cho biết anh đã gặp rất nhiều nhưng có vướng phải hay không thì là do mình. Một khi đã có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không bao giờ sa ngã.

“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 6
“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 7
“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 8
“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 9

Trong thời gian này, Huy đang cố gắng cân bằng giữa thời gian học tập với công việc ở phòng thu để hoàn thành tốt cả hai. Anh không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng để hoàn thiện bản thân. 9X cũng đang lên kế hoạch mở thêm một phòng thu cơ sở 2 để có nhiều không gian làm việc.

Hiện giờ có khá nhiều bạn trẻ đi theo con đường mà Huy đang đi, đó chính là học Thanh nhạc, mở phòng thu nhưng Huy không coi đó là cạnh tranh mà trái lại anh chàng đến từ Hải Dương này lại rất ủng hộ. 9X chia sẻ, nếu bạn nào cần giúp đỡ, anh luôn sẵn lòng support hết mình.

“Đam mê là khởi nguồn của sức mạnh để đi tới thành công” ảnh 10

“Đối với mình, mỗi khách hàng lại có một nét tính cách khác nhau. Nhiều khi họ muốn thu ở chỗ mình không phải vì mình thu quá hay mà là vì ở đó người ta được sống với chính mình. Vì thế điều này không thể gượng ép được, mình chưa bao giờ coi đó là cạnh tranh.”

Không chỉ có đam mê với âm nhạc, mix & master, Huy còn có niềm đam mê với diễn xuất nhưng chưa có nhiều cơ hội được thử sức. Trong thời gian tới, nếu có lời mời tham gia vào dự án phim, chắc chắn anh chàng sẽ nhận lời tham gia.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.