Đấm mặt trọng tài, trung vệ Ngô Anh Vũ đối diện án phạt cực nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với trung vệ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận do hành vi đấm vào mặt trọng tài ở giải hạng Hai.
 Đấm mặt trọng tài, trung vệ Ngô Anh Vũ đối diện án phạt cực nặng ảnh 1

Sự cố diễn ra phút 32 trận play-off tranh vé lên tham dự giải hạng Nhất 2023 giữa Bình Thuận với Vĩnh Phúc chiều 8/6. Ngô Anh Vũ nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Trần Ngọc Nhớ sau pha vào bóng nguy hiểm bằng 2 chân với cầu thủ Vĩnh Phúc. Trung vệ 33 tuổi phản ứng quyết liệt, đấm vào mặt trọng tài Nhớ.

Toàn bộ vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền và TTK VFF Lê Hoài Anh. Trả lời báo chí, ông Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ xử lý nghiêm bởi đây là hành vi phản cảm, làm xấu hình của bóng đá.

Trao đổi thêm với Tiền Phong hôm nay, Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết, Ban kỷ luật đang chờ báo cáo của BTC để có hình thức kỷ luật đối với Ngô Anh Vũ. “Chúng tôi hiện đang chờ báo cáo của BTC giải. Có thể ngay trong ngày mai Ban kỷ luật VFF sẽ họp để xem xét hình thức kỷ luật. Qua phản ánh trên truyền thông, tôi cho rằng đấy là hành vi khó chấp nhận, cần xử lý nghiêm”-Trưởng ban Kỷ luật Vũ Xuân Thành cho biết.

Các mùa giải gần đây, VFF và VPF yêu cầu xử lý nặng các vi phạm trên sân cỏ, đặc biệt hành vi phản ứng trọng tài, bạo lực trong thi đấu. Với mức độ vi phạm, Ngô Anh Vũ có thể đối diện án cấm thi đấu 6 tháng-1 năm, thậm chí nặng hơn.

Dù mất người, Bình Thuận bất ngờ gỡ hoà 2-2 rồi thắng ở loạt luân lưu để giành suất dự giải hạng Nhất 2023. Suất thăng hạng còn lại của giải hạng Nhì thuộc về Hoà Bình FC. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Quốc Vượng đã đánh bại Đồng Nai 3-0.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.