Đắm đuối với tình trẻ, chồng dứt khoát cấm không cho vợ làm điều này

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Nếu chồng vì ham mê tình trẻ, sống ích kỉ cho bản thân mình mà không muốn bận bịu con cái thì chị nên mạnh dạn chia tay anh ấy đi. Vẫn biết vợ, chồng chị có yêu, có cưới, có gắn bó hạnh phúc bên nhau nhiều năm nhưng đàn bà có thì, chị không nên nhẫn nhịn chiều theo ý chồng để rồi đánh mất cơ hội làm mẹ như thế.

Đọc những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng ôm eo gái trẻ vào khách sạn để “tư vấn việc làm”, chắc chắn chuyện chồng chị cặp bồ với gái trẻ đã xảy ra từ lâu mà chị vì quá tin, quá yêu, quá thần tượng chồng nên không nhận ra đấy thôi.

Bây giờ theo tôi, chị nên tìm thời điểm thuận lợi, trò chuyện nghiêm túc với chồng để giải quyết ổn thỏa sự việc này. So với chồng, chị không còn trẻ nữa mặc dù chị và chồng bằng tuổi nhau. Nhưng đối với phụ nữ đã ngấp nghé tuổi 30 thì thời gian dành cho sinh nở không phải còn quá dài đâu chị ạ.

Nếu chồng vì ham mê tình trẻ, sống ích kỉ cho bản thân mình mà không muốn bận bịu con cái thì chị nên mạnh dạn chia tay anh ấy đi. Vẫn biết vợ, chồng chị có yêu, có cưới, có gắn bó hạnh phúc bên nhau nhiều năm nhưng đàn bà có thì, chị không nên nhẫn nhịn chiều theo ý chồng để rồi đánh mất cơ hội làm mẹ như thế.

Chị là người có trình độ chắc chị biết không cần phải làm ầm ĩ cho ảnh hưởng thanh danh bản thân và gia đình mà cần có cuộc li hôn êm thấm và văn hóa đúng không chị?

Đừng kéo dài thời gian vô ích bên người đàn ông không xứng đáng với tình yêu của mình thêm nữa. Rồi chị sẽ tìm được một nửa kia của mình nếu chị biết rút ra bài học kinh nghiệm. Mong chị tỉnh táo để có quyết định kịp thời cho tương lai của mình. Chúc chị thành công và may mắn trong cuộc sống. 

MỚI - NÓNG