Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn:

Đâm chìm tàu cá của dân có thể gọi là khủng bố

Đâm chìm tàu cá của dân có thể gọi là khủng bố
TP - Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp tổ Quốc hội sáng 27/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam thì “thấp nhất có thể gọi là khủng bố”.

Theo ông Sơn, đây là hành vi đáng lên án và phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Rõ ràng là Trung Quốc muốn mở rộng bảo vệ giàn khoan. Thấy tàu cá của ngư dân chúng ta họ cho tàu lớn ép sát, họ muốn làm cho tình hình trở nên căng thẳng.

Đầu tiên va chạm diễn ra chỉ có mức độ, nhưng sau đó họ làm căng để dân sợ. Nhưng chắc chắn ngư dân Việt Nam không sợ. 10 người bị chìm sau vụ đâm như vậy, nhưng không chết ai, rõ ràng chúng ta đã lường trước cả rồi.

Trả lời câu hỏi “Việt Nam sẽ làm gì trước hành động vi phạm của tàu Trung Quốc?”, ông Sơn cho biết: Sau khi bị đâm chìm tàu, phía Việt Nam đã có tiếng nói đấu tranh ngoại giao phản đối để không tái diễn tình trạng này.

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.