Đâm chết người vì mâu thuẫn trên facebook

TPO - Do mâu thuẫn trên facebook, hai nhóm học sinh hẹn nhau ra quảng trường để 'nói chuyện'. Tại đây, ẩu đả xảy ra khiến một học sinh trong nhóm bị đâm chết.

Ngày 5/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, tuyên phạt Nguyễn Công Đạt, 18 tuổi, thường trú tại hẻm 19/5, khóm 1, phường 8 (TP Cà Mau) 14 năm về tội giết người và bồi thường hơn 83 triệu đồng cho gia đình bị hại Phan Toại Toàn, sinh năm 1996, phường 1 (TP Cà Mau).

Cáo trạng cho biết, ngày 10/4/2014, Trần Thủy Cúc, 16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Cà Mau, lên Facebook phát hiện tin nhắn miệt thị, nghi của Phạm Thanh Nhã và Lê Thị Phương Linh cùng học tại Trường THPT Cà Mau. Hai bên thông báo cho bạn bè hay, cãi nhau trên facebook và hẹn 20 giờ 11/4/2014 gặp nhau giải quyết tại Quảng trường Thanh niên, phường 5 (TP Cà Mau).

Đúng hẹn, nhóm của Trần Thủy Cúc gồm 7 người đi bằng xe máy. Tại Quảng trường Thanh niên, nhóm của Phạm Thanh Nhã gồm 11 người đợi sẵn. Trần Thủy Cúc gọi Phạm Thanh Nhã bước ra và đánh nhau. 

Hai bên xô sát, Nguyễn Công Đạt cầm cây dao thủ sẵn, đâm Phan Toại Toàn trúng tim, tử vong trên đường đi cấp cứu.  

MỚI - NÓNG