Đâm chết đồng nghiệp vì có hành động khiếm nhã với vợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghe vợ điện thoại khóc lóc nói việc bị nam đồng nghiệp dùng lời lẽ thô tục và có hành động khiếm nhã, Nguyễn Văn Đầy liền mang theo kéo tìm, đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đầy (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Đầy cùng vợ là N.T.T.B (40 tuổi) và Hồ Huỳnh Công Nhựt (44 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) làm chung Công ty tại Khu Công nghiệp Hòa Phú.

Đâm chết đồng nghiệp vì có hành động khiếm nhã với vợ ảnh 1

Bị cáo Đầy tại phiên toà.

Khoảng 11h ngày 30/3, trong lúc làm việc Nhựt và chị B. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Nhựt dùng lời lẽ thô tục, rồi tự kéo khóa quần của mình xuống. Lúc này, chị B. bật khóc, gọi điện thoại cho Đầy kể lại sự việc.

Sau đó, Đầy đến tìm Nhựt tại nơi làm việc để hỏi chuyện thì xảy ra đánh nhau. Lúc Nhựt té ngã, Đầy đã lấy chiếc kéo từ túi quần sau và đâm nhiều cái vào người bị hại. Hậu quả, khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Đầy cầm theo hung khí đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Đầy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận. Chỉ vì phút nóng giận nhất thời đã gây ra cái chết cho Nhựt.

MỚI - NÓNG