Đâm chết bạn nghiện

Đâm chết bạn nghiện
TPO - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/9, Tô Thanh Lương (SN 1991, ở khu phố 8, phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 13 năm tù về 2 tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 23/3/2014, Lương nhận được điện thoại của Lê Anh Toàn nhờ mua ma túy tổng hợp để hút, nhưng Lương từ chối do bận việc nên Toàn lớn tiếng đe dọa.

Nghĩ đến việc khi lên cơn thèm thuốc, Toàn sẽ đến nhà gây sự nên Lương hẹn ra quán nước gặp mặt. Trên đường đến địa điểm đã hẹn, Lương bị Toàn dùng xe máy rượt đuổi đến một con hẻm. 

Vừa dừng xe, Toàn cầm ngay một viên gạch ném vào đầu Lương. Lương kịp tránh song vẫn bị ném trúng vào đầu gối. Lương liền rút dao đã thủ sẵn trong người đâm 3 nhát vào bụng Toàn. Toàn giật lấy được dao rồi đâm tay Lương bị thương.

Lương giật lại được con dao ở tay bạn nghiện rồi đâm Toàn thêm 3 nhát khiến Toàn tử vong trên đường đi cấp cứu. Khám xét nhà Lương, Công an đã phát hiện 150 viên ma túy tổng hợp do Lương cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời. Lương từng bị xử phạt 6 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích.

MỚI - NÓNG