Đâm chết bạn học, một học sinh lãnh án 10 năm tù

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hôm nay (17/4), một học sinh 17 tuổi ở Bình Định đã bị tuyên án 10 năm tù giam về tội Giết người.

Sáng nay (17/4), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Hân (17 tuổi, ở thôn Đại Hữu, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), mức án 10 năm tù giam về tội "Giết người" và phải bồi thường 80 triệu đồng cho gia đình bị hại. 

Bùi Quang Hân nguyên là học sinh lớp 11A7, Trường trung học phổ thông số 3 Phù Cát.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30 ngày 19/9/2013, do bênh vực bạn học là Lương Xuân Tình (học sinh lớp 10, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang ở huyện Phù Cát) nên Hân nảy sinh ý định đánh Phạm Ngọc Vương (17 tuổi, là học sinh lớp 11A6 trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, ở huyện Phù Cát).

Khi nhìn thấy Nguyễn Văn Hưng, là bạn của Hân và Tình, đánh nhau với Phạm Ngọc Vương tại đoạn đường ĐT635 (thuộc thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát), Hân đã rút dao bấm giấu sẵn trong cặp đâm mạnh một nhát vào ngực trái của Vương. Cú đâm khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ và chết sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Theo Xuân Nguyên

Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG