Công ty CP Bến xe Hà Nội:

Ðảm bảo trật tự và phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ

Ngoài đeo khẩu trang, các bến xe của Công ty CP Bến xe Hà Nội còn yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào bến
Ngoài đeo khẩu trang, các bến xe của Công ty CP Bến xe Hà Nội còn yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào bến
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay người dân được nghỉ một ngày, dự báo lưu lượng hành khách đi lại không cao nên Công ty CP Bến xe Hà Nội chỉ đề xuất Sở GTVT Hà Nội cấp 150 phù hiệu xe tăng cường. Toàn bộ công tác phục vụ được Công ty tập trung vào việc đảm bảo trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Đánh giá về tình hình đi lại dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho rằng, do dịp nghỉ lễ diễn ra vào thứ 4 nên người dân sẽ được nghỉ một ngày. Cùng với đó, hiện nay lượng xe con cá nhân, các loại xe dịch vụ phát triển mạnh, cộng với đây là thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, khiến tâm lý người dân hạn chế di chuyển.

Ðảm bảo trật tự và phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ ảnh 1

Tuy nhiên, để không bị động và đảm bảo việc đi lại của hành khách, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp cho 150 phù xe hiệu xe tăng cường làm nguồn dự phòng cho các bến.

Với công tác đảm bảo trật tự và phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội thông tin, đây là nội dung được đơn vị rất quan tâm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Theo đó, cùng với kế hoạch phối hợp với Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự để đảm bảo việc đi lại của khách trong, ngoài bến, vừa qua Công ty đã đôn đốc các phòng nghiệp vụ, các bến xe thành viên gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trong các bến xe phải chấp hành tốt quy định tất cả hành khách, nhân viên quản lý, phục vụ phải đeo khẩu trang phòng dịch. Với hành khách, ngoài đeo khẩu trang, khi vào bến xe được yêu cầu rửa tay sát khuẩn qua các cửa kiểm soát.

Ðảm bảo trật tự và phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ ảnh 2
“Nhờ có các biện pháp phòng dịch kịp thời, thường xuyên nên trong 2 đợt dịch bùng phát vừa qua, cơ quan chức năng chưa chưa ghi nhận trường hợp hành khách, nhân viên, lái xe nào bị lây nhiễm tại các bến xe của Công ty CP Bến xe Hà Nội”, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội thông tin.
Ðảm bảo trật tự và phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ ảnh 3
MỚI - NÓNG