Ðảm bảo trật tự giao thông và 'luồng xanh' Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh (áo trắng - bìa phải), Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện (áo trắng - đứng giữa) và Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang (sắc phục Thanh tra GTVT - bìa trái) đi kiểm tra, thực tế tại chốt kiểm soát Phù Ðổng (QL1) ngày 26/7/2021
Chủ tịch Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh (áo trắng - bìa phải), Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện (áo trắng - đứng giữa) và Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang (sắc phục Thanh tra GTVT - bìa trái) đi kiểm tra, thực tế tại chốt kiểm soát Phù Ðổng (QL1) ngày 26/7/2021
TP - Ðể vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, ngay từ đầu năm 2021, Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội đã chủ động lập 9 chốt kiểm soát phương tiện xe khách vào nội đô từ cửa ngõ. Ðến tháng 7, Thanh tra giao thông tiếp tục cùng với liên ngành lập 23 chốt kiểm soát xe ra vào thành phố và đảm bảo vận tải “luồng xanh” Quốc gia.

9 “chốt” nội thành và 23 “chốt” tạo lá chắn cửa ngõ

Chiều ngày 10/8, tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam) khi các dòng xe chở hàng nối đuôi nhau qua chốt kiểm soát COVID-19 để vào nội thành Hà Nội thì tổ công tác của Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội (TTGT Hà Nội) tại đây đã kiểm tra đột xuất xe tải BKS 98C-23259. Do xe có mã “luồng xanh” (hạn chế dừng kiểm tra trên đường), nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình dừng xe, kiểm tra chúng tôi thấy rằng, sau khi quét “nóng” mã Qrcode “luồng xanh”, tổ công tác TTGT Hà Nội gồm 3 người đã kiên quyết yêu cầu xe 98C-23259 phải “quay đầu”.

Tại chốt trực, trả lời chúng tôi về việc này, ông Dương Nguyên, Đội Thanh tra Vận tải Đường bộ, TTGT Sở GTVT Hà Nội tổ trưởng tổ công tác cho biết, từ việc tổ chức phân luồng từ xa của liên ngành, xe tải biển số các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc muốn qua Hà Nội trong thời gian giãn cách buộc phải đi theo hướng QL10 - QL2 hoặc QL6 - QL3, tuy nhiên xe có BKS Bắc Giang lại đi vào chốt đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là sai hành trình, sau khi phát hiện chúng tôi đã buộc xe phải quay đầu theo quy định.

Ðảm bảo trật tự giao thông và 'luồng xanh' Quốc gia ảnh 1
TTGT Hà Nội làm việc tại chốt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và lưu thông “luồng xanh” Quốc gia

Từ việc giám sát và kỹ năng nhận biết như trên, trong một tháng qua, tại 23 chốt kiểm soát xe cửa ngõ, lực lượng liên ngành gồm CSGT, TTGT, Y tế, Quân đội… trong đó TTGT Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xe có mã “luồng xanh” đã phát hiện, ngăn chặn hàng nghìn xe đi sai, đi không đúng hành trình, thậm chí là đeo mã “luồng xanh” giả muốn chạy vào nội thành Hà Nội. Riêng tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 10/8, tổ công tác đã nhắc nhở, yêu cầu hơn 200 xe ô tô chạy sai hành trình, không có giấy đi đường hợp lệ phải “quay đầu”.

Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 14 - đơn vị chủ công tại chốt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, từ thực tế công việc của tổ kiểm soát vừa giúp giảm quá tải lưu lượng xe đi vào nội đô, vừa giúp ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cho Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trước khi thành phố chỉ đạo lập 23 chốt cửa ngõ, những tháng dịp đầu năm, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TTGT đã chủ động đề xuất Sở GTVT Hà Nội cho lập 9 chốt trực khu vực cửa ngõ để kiểm soát xe khách ra vào các bến xe Hà Nội; bố trí TTGT túc trực tại 39 vị trí có xe hợp đồng đưa đón công nhân để kiểm soát phòng chống dịch trên xe. Cùng với đó, TTGT cũng duy trì lực lượng thường xuyên tại 45 vị trí chốt trực thường có phức tạp về giao thông để đảm bảo việc đi lại của người dân.

Trọng tâm 6 tháng cuối năm là trật tự bến bãi

Đề cập đến các nhiện vụ công tác của TTGT Hà Nội trong các tháng đầu năm, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, từ đầu năm đến nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực đời sống nhân dân, tuy nhiên giao thông đến trước thời điểm thành phố thực hiện giãn cách (24/7) vẫn diễn ra bình thường. Do vậy, công việc và các nhiệm vụ của TTGT Hà Nội từ đầu năm đến nay không hề giảm, thậm chí còn tăng do yêu cầu của thực tế phòng chống dịch.

Ðảm bảo trật tự giao thông và 'luồng xanh' Quốc gia ảnh 2

Liên ngành phối hợp kiểm tra vận tải khách trên đường

Cụ thể, ngoài công tác phối hợp đảm bảo giao thông đi lại trên đường, trong công tác giám sát, kiểm tra, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm TTGT Hà Nội đã tuần tra, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính hơn 10.000 trường hợp, số tiền xử phạt nộp vào kho bạc nhà nước là hơn 25,9 tỷ đồng. “So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tuần tra, lập biên bản vi phạm hành chính của TTGT Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đã tăng 5,86% so với cùng kỳ năm ngoái”, ông Quang thông tin.

Trên lĩnh vực vận tải hành khách, đại diện TTGT Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã lập biên bản vi phạm hành chính 2.733 trường hợp; đảm bảo trật tự, an toàn cả bên trong và bên ngoài các bến xe, khu vực bến xe. Vận tải hàng hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính hơn 4.400 trường hợp, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 5,87%. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trọng tải, vệ sinh môi trường, đã lập biên bản xử phạt hơn 2.400 trường hợp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái…

Với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đường thủy nội địa, đã lập biên bản vi phạm hành chính 62 trường hợp; riêng trong tháng 6, Đội Thanh tra Giao thông đường thủy nội địa đã triển khai kế hoạch của Thanh tra Sở và đã lập biên bản 18 trường hợp vi phạm, so với tháng 5 tăng 41%.

Ðảm bảo trật tự giao thông và 'luồng xanh' Quốc gia ảnh 3
TTGT Ðường thủy nội địa kiểm tra, đảm bảo giao thông đường thủy

Công tác phối hợp liên ngành, TTGT Hà Nội đã chủ động phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường - Công an thành phố, thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm 255 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, môi trường; Đã kiểm tra 28 phương tiện, lập biên bản vi phạm 22 trường hợp vi phạm về tải trọng xe trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, tiếp tục duy trì triển khai các nhiệm vụ trên trong đó, nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở GTVT Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp với liên ngành tiếp tục đảm bảo trật tự, kiểm soát an toàn xe lưu thông qua 23 chốt trực cửa ngõ, 35 chốt trực tại địa bàn các quận, huyện, thị xã trong khu vực nội đô, tùy tình hình giao thông tại các thời điểm, bố trí lực lượng tại 45 vị trí chốt trực thường có phức tạp về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố để đảm bảo đi lại. Triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự, kiểm soát tốt giao thông tại khu vực các bến xe, ga tàu, sân bay, kho bãi và bến thủy nội địa... “Kiên quyết xử lý và giải tỏa các trường hợp vi phạm lòng đường, vỉa hè. Thực hiện việc hậu kiểm tại các kho hàng, bến, bãi, nơi giao nhận hàng hóa đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa theo luồng xanh”, Chánh Thanh tra Trần Nhật Quang nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG