Đắk Nông xuất bản từ điển M'Nông-Việt

Đắk Nông xuất bản từ điển M'Nông-Việt
Sau hơn 2 năm sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn, tỉnh Đắk Nông lần đầu tiên xuất bản từ điển M'Nông-Việt với hơn 10.000 từ, là cuốn từ điển M'Nông lớn nhất Tây Nguyên hiện nay.

Ông Trương Anh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, Chủ nhiệm hội đồng biên soạn từ điển M'Nông-Việt, cho biết cuối năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đầu tư gần 700 triệu đồng, thực hiện đề tài khoa học “Hoàn thiện chữ viết tiếng M'Nông và biên soạn từ điển M'Nông-Việt”.

Đề tài trên do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ học (Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ) thực hiện với mục tiêu khảo sát, nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng hệ thống chữ M'Nông chuẩn để sử dụng rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, trong cộng đồng người dân tộc M'Nông, phục vụ giảng dạy và học tập tiếng M'Nông cho người Việt, trong các trường dân tộc nội trú.

Dân tộc M'Nông có khoảng 67.300 người, cư trú tập trung ở phía nam tỉnh Đắk Lắk.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.