Đắk Nông hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Nông có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên tỉnh nhà trên con đường lập thân, lập nghiệp bằng sự ra đời của Quỹ hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Đắk Nông tiếp tục đặt mục tiêu hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, khởi sự.

Sáng 22/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 31.000 đoàn viên và hơn 157.000 thanh niên toàn tỉnh. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đắk Nông trong nhiệm kỳ này là "Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển".

Đây là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Đắk Nông hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp ảnh 1

Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đắk Nông: "Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Phát triển"

Dự đại hội, về phía tỉnh Đắk Nông có lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy gồm: Ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy; ông Điểu K’ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực; ông Lưu Văn Trung Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Đại diện Trung ương Đoàn có anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn.

Đắk Nông hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp ảnh 2

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Trung ương Đoàn dự Đại hội

Tại đại hội, anh Trương Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo báo cáo, Đắk Nông có 157.728 thanh niên, chiếm khoảng 25,3% dân số của tỉnh. Những năm qua, công tác giáo dục của các cấp bộ Đoàn luôn được chú trọng, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp bộ Đoàn đã đăng ký xây dựng và đảm nhận gắn biển 6.750 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 38,4 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn Đắk Nông cũng triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam với hơn 19.000 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được đăng ký trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực triển khai Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông với vốn giải ngân hiện đạt 1 tỷ đồng; Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm (Chương trình 120 - Kênh Trung ương Đoàn) giao Tỉnh Đoàn quản lý là 1,366 tỷ với 18 dự án vay.

Đắk Nông hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp ảnh 3

Anh Trương Văn Bình- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông đọc báo cáo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt: 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hoá được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; 100% các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả “Tháng thanh niên”, “Hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện” hàng năm. Toàn tỉnh phấn đấu vận động và xây dựng ít nhất 12 nhà nhân ái; 3 nhà bán trú cho em, 10 phòng học cho em…

Đắk Nông hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp ảnh 4

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tham quan gian hàng tại đại hội

Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Đắk Nông đặt ra 12 mục tiêu, trong đó có những mục tiêu đáng chú ý như: 1.800 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; hàng năm trồng mới 250.000 cây xanh; 10 thôn, bản khó khăn được đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; 200 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; tối thiểu 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo tối thiểu từ 4% trở lên. Đối với hộ thanh niên dân tộc thiểu số nghèo giảm tối thiểu từ 6% trở lên (cao hơn so với chỉ tiêu giảm nghèo chung của toàn tỉnh).

Có 8 đề án trọng điểm nhiệm kỳ tới: Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh; thành lập Ngân hàng địa chỉ tình nguyện tỉnh; Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh trên không gian mạng; hỗ trợ thanh niên tỉnh khởi nghiệp; nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tỉnh; tham gia thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn tỉnh và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

MỚI - NÓNG