Đắk Nông chặt bỏ 1.600 cây độc dọc Quốc lộ 14

Quốc lộ 14 sạch bóng sò đo cam.
Quốc lộ 14 sạch bóng sò đo cam.
TP - UBND thị xã Gia Nghĩa đã cho tiến hành chặt bỏ 1.600 cây sò đo cam dọc tuyến Quốc lộ 14 bắt đầu từ xã Quảng Thành đến xã Đắk R’tít để trồng cây lim xẹc và cây sim rừng thay thế.

Báo Tiền Phong đã đưa tin, năm 2011, UBND thị xã Gia Nghĩa có quyết định trồng 1.600 cây sò đo cam dọc tuyến Quốc lộ 14 làm dải phân cách. Nhiều người chỉ biết sò đo cam là cây có tán rộng, hoa đẹp mà ít biết đến tác hại của chúng.

Năm 2013, Thông tư 27 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - NN&PTNT xác định sò đo cam là loại cây nằm trong danh mục cây ngoại lai gây hại tại Việt Nam. Sau đó, UBND thị xã Gia Nghĩa đã có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị trồng cây thay thế.

Ngày 6/1, trao đổi với đại diện báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Bi,  Phó trưởng phòng Quản lý đô thị (UBND thị xã Gia Nghĩa) cho biết, việc nhổ bỏ cây sò đo cam đã được tiến hành từ đầu năm nay. “Dự kiến việc nhổ cây sò đo cam để trồng cây lim xẹc và cây sim rừng thay thế, sẽ hoàn tất trong quý I/2016”, ông Bi nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.