Đắk Lắk: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 từ Bắc Ninh về

0:00 / 0:00
0:00
Phỏng tỏa nơi lưu trú của 2 ca mắc COVID-19 ở hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột
Phỏng tỏa nơi lưu trú của 2 ca mắc COVID-19 ở hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột
TPO - Chiều 14/5, nguồn tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 3052 ở Bắc Ninh. Người này đang bị cách ly tập trung.

Theo đó, người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là ông V.Đ.D. (SN1971, ngụ tại đường Hùng Vương, Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ).

Theo lịch trình truy vết người này, ngày 24/4, ông D. về xóm Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh tiếp xúc gần bệnh nhân số 3052.

Ngày 6/5, ông D. trở về Đắk Lắk trên chuyến bay QH1403, sau đó di chuyển về thị xã Buôn Hồ bằng xe máy (vợ chở về).

Ngày 9/5, D. cùng vợ và con trai nhập khu cách ly tập trung. Sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 đối với ông D. Ngày hôm nay (14/5), ông D. xuất hiện triệu chứng sốt nên lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cho biết đang phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk truy vết khách trên chuyến bay, nhân viên sân bay phục vụ có tiếp xúc với hành khách D.

Như vậy, đến nay địa phương ghi nhận có 3 ca bệnh, trong đó 2 ca mắc COVID-19 trước là bệnh nhân số 3237 (bệnh nhân nữ, 23 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột có tiền sử đi về từ Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân số 3131) và bệnh nhân số 3334 (bệnh nhân nam 26 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, yếu tố dịch tễ với bệnh nhân số 3237).

Sở Y tế Đắk Lắk đã cách ly đối với hơn 1.600 trường hợp tại các cơ sở y tế, khu cách ly và tại nhà.

MỚI - NÓNG