Đắk Lắk: Tạm giữ 127 cá thể rùa chưa rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng kiểm tra các cá thể rùa đang được nuôi nhốt
Cơ quan chức năng kiểm tra các cá thể rùa đang được nuôi nhốt
TPO - Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc một hộ gia đình nuôi nhốt 127 cá thể rùa.

Trước đó, ngày 8/5, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp Công an phường Tân Hòa kiểm tra nhà ông Hoàng Minh Triển (ở đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa) phát hiện 127 cá thể rùa các loại đang được nuôi nhốt. Con lớn nhất có trọng lượng 32kg, con nhỏ nhất gần 1kg.

Đắk Lắk: Tạm giữ 127 cá thể rùa chưa rõ nguồn gốc ảnh 1

Một cá thể rùa to

Tại thời điểm kiểm tra, ông Triển có xuất trình 3 bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc 68 cá thể rùa; số còn lại ông cho rằng do rùa mẹ sinh sản ra. Được biết, ông Triển nuôi rùa từ năm 2015.

Đắk Lắk: Tạm giữ 127 cá thể rùa chưa rõ nguồn gốc ảnh 2

Nhiều cá thể rùa con được nuôi nhốt

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phối hợp Hạt kiểm lâm thành phố lập biên bản tạm giữ toàn bộ số rùa trên để xác minh chủng loại và làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.