Đắk Lắk: Mang niềm vui Tết đến với người cơ nhỡ, trẻ mồ côi

TPO - Ngày 6/2, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà tết các cơ sở của trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk và trung tâm Bảo trợ cơ sở 2 chùa Bửu Thắng.
Tại Trung tâm Bảo trợ cơ sở 2 chùa Bửu Thắng (xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột),  Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe; phát quà cho các cháu nhỏ và hoan nghênh việc làm ý nghĩa, cao đẹp của các nhà hảo tâm cùng nhà chùa.
 Theo sư cô Huệ Huyền, chùa Bửu Thắng (ở xã Hòa Khánh) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 58 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (nhỏ nhất 6 tháng tuổi). Hầu hết các em mồ côi bố, mẹ.
Đắk Lắk: Mang niềm vui Tết đến với người cơ nhỡ, trẻ mồ côi ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát quà, hỏi thăm sức khỏe các em nhỏ ở chùa Bửu Thắng

Đắk Lắk: Mang niềm vui Tết đến với người cơ nhỡ, trẻ mồ côi ảnh 2

Đoàn công tác tặng quà cho trung tâm Bảo trợ cơ sở 2 chùa Bửu Thắng

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, dịp Tết này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo tỉnh vận động, chuẩn bị được khoảng gần 8.000 suất quà chia sẻ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh sự cố gắng của cán bộ, nhân viên trung tâm Bảo trợ Xã hội Đắk Lắk. Trong những năm qua, Trung tâm góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội của tỉnh; chăm lo cho các đối tượng yếu thế (người già, tàn tật, trẻ mồ côi...); Bí thư Bùi Văn Cường mong những năm tiếp theo, Trung tâm thực hiện tốt hơn; quan tâm, chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bí thư Bùi Văn Cường cũng lưu ý, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân viên Trung tâm phải thực hiện các khuyến cáo của ngành Y tế để phòng, chống dịch với thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.

Đắk Lắk: Mang niềm vui Tết đến với người cơ nhỡ, trẻ mồ côi ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường động viên, tặng quà cụ Lê Thị Khớng  tại trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk

 Tối cùng ngày, đoàn công tác sẽ đi thăm, tặng quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 3/2, đoàn công tác đến thăm, tặng 200 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Buôn Đôn và Lắk.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.