Đắk Lắk: Mái che bể bơi cho học sinh đổ sập sau cơn mưa

Toàn bộ mái che bể bơi bị đổ sập xuống
Toàn bộ mái che bể bơi bị đổ sập xuống
TPO - Sau một cơn mưa giông, toàn bộ mái che gồm khung và trụ bằng sắt bể bơi dành cho học sinh của một trường học bị gãy, đổ sập xuống.

Ngày 15/4 phóng viên Tiền Phong có mặt tại hiện trường sập mái che của công trình bể bơi dành cho học sinh tại trường THCS Đào Duy Từ, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Thực tế cho thấy hệ thống khung sắt bị méo mó hoàn toàn, còn tấm bạt phủ bên trên đổ xuống trùm lên mặt bể bơi.

Đắk Lắk: Mái che bể bơi cho học sinh đổ sập sau cơn mưa ảnh 1Trường THCS Đào Duy Từ, nơi xảy ra sự cố 

Bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột cho biết hiện lãnh đạo Trường THCS Đào Duy Từ vẫn chưa có báo cáo về vụ việc này. "Đây là công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cung cấp cho một vài trường, trong đó có trường THCS Đào Duy Từ", bà Hà nói.

Người dân địa phương cho biết cách đây hai hôm có cơn mưa giông đầu mùa. Ngày hôm sau, nhiều người chứng kiến cảnh mái che bằng bạt, cùng với toàn bộ khung sắt trên bể bơi này bỗng nhiên sập xuống.

Đắk Lắk: Mái che bể bơi cho học sinh đổ sập sau cơn mưa ảnh 2Toàn bộ mái che bể bơi đổ sập

Lãnh đạo trường THCS Đào Duy Từ xác nhận công trình này trường được Sở tặng, vẫn chưa nghiệm thu để bàn giao. “Người ta đang làm. Họ ráp lên, mưa ngã xuống là chuyện bình thường”, vị lãnh đạo này nói.

Ông Biện Văn Minh-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẳng định: Đây không phải là dự án mà là chương trình chi thường xuyên của Sở. Trị giá mỗi bể bơi hơn 400 triệu đồng, gồm cả hệ thống mái che. Vừa rồi Sở đi kiểm tra toàn bộ các bể bơi chưa đảm bảo, nên đã yêu cầu cái nào không đạt là phải thay thế hết. “Tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục lại từ đầu”, ông Minh nói.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.