Đắk Lắk: Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân trong đêm

Nhiều hộ dân sống ở khu vực gần lòng hồ Krông Pắk Thượng di chuyển đến nơi an toàn
Nhiều hộ dân sống ở khu vực gần lòng hồ Krông Pắk Thượng di chuyển đến nơi an toàn
TPO - Hàng trăm hộ dân tại thôn 9, thôn 11, xã Cư San, huyện Mđrắk (Đắk Lắk) phải khẩn trương di dời trong đêm vì nguy cơ ngập lụt.

Đến tối 10/11, các cơ quan chức năng địa phương huy động người và phương tiện hỗ trợ hơn 100 hộ dân (trú tại thôn 9, thôn 11, xã Cư San), sống gần lòng hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng.

Ghi nhận của PV Tiền Phong lực lượng công an, quân sự đã có mặt tại địa điểm nêu trên hỗ trợ người dân di chuyển tài sản gồm: Lúa, bắp (ngô), trâu bò… lên khu vực an toàn. Có những hộ ở khu vực sâu hơn, phải di chuyển bằng thuyền.

Đắk Lắk: Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân trong đêm ảnh 1Hỗ trợ người dân có nguy cơ nhập lụt đến nơi an toàn

Vừa di chuyển đến nơi an toàn, ông Giàng Seo Dế (trú thôn 11) kể, đầu chiều nay có rất đông cán bộ đến nhà ông để đưa tài sản đến nhà người quen. “Nước lên rất nhanh. Chưa đến 1 tiếng đồng hồ, nước dâng cao cả mét. Nếu không đi nhanh, nóc cũng ngập. May mắn có nhiều cán bộ đến giúp. Chỉ cần chậm đi ít phút nữa, toàn bộ tài sản hư hỏng hết”, ông Dế kể.

Đắk Lắk: Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân trong đêm ảnh 2Lực lượng chức năng vận chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn hơn

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Mđrắk, mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến đường giao thông, cầu ngầm tràn tại các xã Cư Króa, Ea M'doal, Ea Lai, Cư Prao và thị trấn Mđrắk, khiến cho giao thông bị tê liệt, một số nơi bị chia cắt.

Đắk Lắk: Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân trong đêm ảnh 3Nhiều nơi ở huyện Mđrắk bị ngập nặng

Trong khi đó, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn khiến nước từ các con sông, suối dâng nhanh khiến một số vùng ngập lụt, chia cắt cục bộ. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 196 mm. Tại một số thôn thuộc xã Cư Pui có khoảng 6.000 hộ dân tạm thời bị cô lập. Ngoài ra còn có hàng trăm ha hoa màu cũng bị nhấn chìm trong nước.

Đắk Lắk: Khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân trong đêm ảnh 4Ngay trong đêm, người dân phải di chuyển đến nơi an toàn

Tại huyện Lắk có khoảng 400 hộ dân ở xã Đắk Liêng bị ngập.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong cơn bão số 12.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.