Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép một doanh nghiệp và cá nhân được nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu cát kéo dài gần 10 năm. Điều đáng nói, việc khai thác khoáng sản để bán lại không có sự giám sát của chính quyền địa phương, chỉ áp thuế dựa vào tờ khai của cá nhân, doanh nghiệp.

Hồ Yang Reh ở xã Yang Reh, huyện Krông Bông, Đắk Lắk có diện tích hơn 50ha, nằm sát Quốc lộ 27. Theo người dân địa phương, có một con suối dẫn nước vào lòng hồ nên hồ này không chỉ tích trữ nhiều nước tưới, mà còn có một lượng cát bồi lắng hằng năm rất nhiều. Những năm gần đây chính quyền địa phương cho chủ trương nạo vét lòng hồ để tận thu cát.

Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát ảnh 1

Công ty Thành Tài hút và tập kết cát ở hồ Yang Reh

Anh N.T.T. (35 tuổi, trú tại xã Yang Reh) kể: “Mỗi ngày có hàng chục xe tải (chở một lúc khoảng 20m3 cát) nối đuôi nhau vào bãi tập kết để chở cát đi”.

Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát ảnh 2

Hằng ngày có hàng chục phương tiện đến chở cát ở hồ Yang Reh

Theo quan sát của PV Tiền Phong, trên hồ Yang Reh hằng ngày có 2 con tàu được điều khiển ra gần giữa lòng hồ hút cát 2 buổi sáng, chiều. Cát sau đó được tập kết ở ven bờ, thường xuyên có nhiều ô tô tải qua lại chở đi bán.

“Việc hút cát diễn ra từ năm 2017. Chúng tôi thấy Cty Thành Tài và hộ ông Hùng huy động tàu hút cát từ sáng đến chiều mới kết thúc. Chẳng thấy họ nạo vét lòng hồ gì cả”, ông H.T.L (trú tại xã Yang Reh) kể.

Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát ảnh 3

Việc khai thác cát tại hồ Yang Reh được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép cho Cty Thành Tài và cá nhân kéo dài gần 10 năm

Hồ sơ thể hiện, tháng 8/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn chấp thuận chủ trương cho Cty TNHH MTV Thành Tài (Cty Thành Tài, trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột) và các ông Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Bảo (trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông) được phép nạo vét lòng hồ Yang Reh tận dụng, gom đất, cát làm vật liệu xây dựng bán. Thời gian khai thác 4 năm.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Cty Thành Tài được phép khai thác 120.000m3 cát, công suất 30.000m3/năm, tổng số tiền (thuế) phải nộp hơn 466 triệu đồng; 2 cá nhân còn lại được phép khai thác 12.000m3, công suất 3.000m3/năm, tổng số tiền phải nộp cho ngân sách hơn 46 triệu đồng.

Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát ảnh 4

Tàu hút cát ngay giữa lòng hồ Yang Reh

Sau khi hết thời hạn nạo vét để khai thác cát, đầu năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cấp giấy phép cho Cty Thành Tài; đầu năm 2021 cấp phép cho hộ ông Ngô Văn Hùng thực hiện nạo vét để tận dụng khai thác cát tại hồ Yang Reh kéo dài thêm 5 năm.

Nói về quy trình thủ tục cấp phép dự án trên, một lãnh đạo Cty TNHH MTV thủy lợi Đắk Lắk (đơn vị quản lý trực tiếp hồ Yang Reh) xác nhận, Cty Thành Tài và hộ ông Ngô Văn Hùng đều được chỉ định nạo vét một phần diện tích lòng hồ bồi lắng và tận thu cát làm vật liệu xây dựng. Còn cán bộ Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk nói rằng, việc tham mưu cấp phép tại dự án trên đều tuân thủ theo quy trình.

Ai giám sát?

Trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lắk-Krông Bông cho biết, Cty Thành Tài nộp thuế tài nguyên và các khoản phí khác (khai thác khoáng sản ở hồ Yang Reh) từ năm 2018 (năm 2018 nộp hơn 14,5 triệu đồng; năm 2019 hơn 154 triệu, năm 2020 hơn 256 triệu, năm 2021 hơn 222 triệu đồng). Còn hộ ông Ngô Văn Hùng mới kê khai nộp thuế chỉ 2 năm (năm 2018 và năm 2019). Vị cán bộ này cho biết thêm, việc nộp thuế trên chỉ dựa vào doanh nghiệp, cá nhân tự kê khai.

Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát ảnh 5

Tàu hút cát của Cty Thành Tài hoạt động ở hồ Yang Reh

Nói về việc UBND tỉnh Đắk Lắk giao trách nhiệm đơn vị theo dõi an toàn hồ đập, đôn đốc doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đúng giấy phép, đảm bảo môi trường, nghĩa vụ tài chính…, vị lãnh đạo Cty TNHH MTV thủy lợi Đắk Lắk cho biết mới về công ty làm nên chưa nắm hết.

Trong khi đó, một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk cho biết, muốn bán cát tận thu phải đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, cấp phép trữ lượng. Vị này cũng khẳng định, đến nay, hộ kinh doanh ông Ngô Văn Hùng chưa đăng ký nên chưa được quyền bán cát ra thị trường.

Đắk Lắk: Được giao nạo vét lòng hồ nhưng chỉ tập trung khai thác cát ảnh 6

Tàu sau khi hút cát tiến sát bờ để hút cát lên bãi tập kết

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh có 134 tàu được cấp phép hoạt động khai thác cát sỏi, vật liệu xây dựng; trong đó có 40 cái được cấp từ năm 2013, nhưng không có tàu nào được cấp phép đứng tên ông Ngô Văn Hùng.

Clip hút cát ở hồ Yang Reh

Lãnh đạo Cty Thành Tài cho biết, đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động tận thu cát. Vị này cho rằng, việc hút cát lên bán tại hồ Yang Reh không thuận lợi nên công ty không mặn mà (?). "Giờ tôi cũng chán vì cát hút lên xấu quá, không bán được. Mấy tháng nay tôi không vào hồ Yang Reh, cát vẫn hút lên để đó bán dần được thì bán", vị này nói.

Chúng tôi cũng liên hệ ông Ngô Văn Hùng nhiều lần, nhưng chưa được hồi âm.


MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.