Đắk Lắk: Đại hội hạn chế tối đa nhận hoa tươi

TPO - Ngày 9/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Họp báo về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đại hội lần này hạn chế tối đa nhận hoa tươi.

Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, không có ai trong thời gian bị kỷ luật mà vẫn được tham gia vào Đảng bộ nhiệm kỳ tới. “Chúng tôi có cả ban thẩm tra tư cách đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trương ban. Công tác nhân sự được thực hiện khách quan, đúng quy trình, quy định”, ông Tấn nói.

Đắk Lắk: Đại hội hạn chế tối đa nhận hoa tươi ảnh 1Ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu kết luận buổi họp báo

Ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đại hội lần này hạn chế tối đa nhận hoa. Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tặng 1 lẵng hoa chung chúc mừng Đại hội.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15/10 tới đây, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức.

Nhân sự nhiệm kỳ mới, tỉnh Đắk Lắk dự kiến giới thiệu 59 người bầu lấy 53 người. Trong đó nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy 41/59 người (chiếm 69,49%); nhân sự lần đầu tham gia 18/59 người (chiếm 30,51%). Về cơ cấu cụ thể như sau, người dân tộc thiểu số 18/59 người (chiếm 30,51%, quy định không dưới 30%); Nữ có 14/59 người (chiếm 23,73%, quy định không dưới 15%); trẻ có 7/59 người (độ tuổi sinh từ tháng 11/1980 trở lại); độ tuổi từ 40-50 tuổi có 22/59 người (chiếm 37,29%, quy định từ 40-50%); trên 50 tuổi có 30/59 người (chiếm 50,84%). Độ tuổi trung bình 48,83 tuổi (thấp hơn nhiệm kỳ trước 49,6 tuổi).

Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới 17 người, bầu giữ lại 15 người.

Mục tiêu của đại hội sắp tới tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh…nhằm mục tiêu xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025. Đến năm 2030, Đắk Lắk cơ bản thành trung tâm vùng. Đến năm 2045, thực sự trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực, đời sống người dân đạt mức khá của cả nước.

Cùng ngày, Đắk Nông tổ chức họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16/10, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức. 

Theo quy định của Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông có 48 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 ủy viên và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 11 ủy viên. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 17 đại biểu (15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết).

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.