Đăk Lăk: 5 tỷ đồng phục dựng và bảo tồn buôn văn hóa cổ M’liêng

Đăk Lăk: 5 tỷ đồng phục dựng và bảo tồn buôn văn hóa cổ M’liêng
TP - Sở Văn hóa thông tin tỉnh Đăk Lăk đang thực hiện đầu tư bảo tồn và phục dựng buôn văn hóa cổ M’liêng của người Mnông R’lâm (xã Đăk Tiêng, huyện Lăk) với tổng số vốn đầu tư 5 tỷ đồng.

Việc bảo tồn và phục dựng buôn cổ M’liêng được chia làm 2 nội dung: Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể gồm: phục dựng lễ hội, dạy diễn tấu cồng chiêng, khôi phục các nghề truyền thống như trồng cói, trồng lúa nước, làm đồ gốm v.v...; và văn hóa vật thể gồm:

Phục dựng 6 ngôi nhà cổ bằng vật liệu truyền thống của người Mnông với số tiền từ 600 – 700 triệu đồng/nhà, xây dựng một nhà văn hóa cộng đồng theo kiến trúc truyền thống bằng vật liệu dân gian kết với vật liệu hiện đại.

Sau khi hoàn thành việc phục dựng theo nguyên bản buôn cổ vào năm 2009, buôn M’liêng sẽ trở thành một trong những điểm du lịch của tỉnh Đăk Lăk đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho đồng bào tại chỗ bằng việc phát triển du lịch.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.