Đắk Lắk: 2 người chết, 1 người bị thương vì sét đánh khi đang gặt lúa

Người dân đến nhà lo hậu sự cho người bị sét đánh
Người dân đến nhà lo hậu sự cho người bị sét đánh
TPO - Chiều 22/9, nguồn tin từ UBND xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sấm sét làm 2 người chết, 1 người bị thương khi đang gặt lúa ngoài ruộng.

Theo đó, khoảng 12h30 phút ngày 22/9, trên địa bàn xã Cư M’gar xuất hiện cơn mưa to kèm sấm sét. Lúc này, anh Y.S.M (SN 1988) và anh Y.T.A (SN1980) cùng trú buôn Huk A, (xã Cư M’gar) đang gặt lúa lúa ngoài ruộng thì bị sét đánh chết. Nhận được tin báo, người thân, hàng xóm đưa 2 anh về nhà lo hậu sự, đồng thời đưa 1 người bị thương đi cấp cứu.

Gia đình Y.S.M  thuộc diện hộ nghèo. Vợ Y.S.M  mất cách đây 1 năm trong lúc sinh con thứ hai. Mình anh gà trống nuôi 2 con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới tròn 1 tuổi. Nay anh Y.S.M  bị sét đánh, bỏ lại 2 con thơ.

Tương tự, anh Y.T.A cũng thuộc diện khó khăn, là lao động chính nuôi vợ và 3 con nhỏ. Người bị thương là Y.L.N (SN 2006, trú buôn Kna B, xã Cư M’gar) hiện đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền đã có mặt động viên, tìm phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo mai táng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.