Đại úy quan hệ bất chính khiến giáo viên mầm non có bầu

TPO - Trong đơn tố cáo, cô giáo B. tố cáo: Dù đã có vợ con, đại úy H. vẫn nói mình chưa có gia đình. Hai người  sau đó đã có quan hệ tình cảm khiến nữ giáo viên này có thai.

Thông tin từ Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại úy N.S.H - cán bộ Trạm cửa khẩu đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vì có quan hệ bất chính làm một nữ giáo viên dẫn đến mang thai.

Theo Đại tá Bình, trước đó phía đơn vị nhận được một đơn của một chị T.T.B. (giáo viên một trường mầm non ở Hà Tĩnh) tố vào tháng 3/2017, qua mạng zalo, đại úy N.S.H - công tác tại Đồn biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) quen biết và nảy sinh tình cảm với cô. Khi làm quen, đại úy Nguyễn Sinh H. nói dối cô giáo B. là mình chưa có gia đình. Sau một thời gian yêu nhau, cô B. phát hiện đại úy H. đã có vợ con ở Nghệ An. Đến tháng 1/2019, đại úy H. trở về sau đợt học và hẹn cô T.T.B. vào nhà nghỉ. Tại đây hai người quan hệ và dẫn đến cô giáo B. có bầu.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị đã xác minh và kỷ luật cách hết toàn bộ chức vụ từ đội trưởng vũ trang xuống làm nhân viên tại Đồn biên phòng Bản Giàng (Hương Khê). “Đồng chí H. bị điều chuyển công tác vào Đồn biên phòng Bản Giàng, trong vòng 5 năm không được tăng lương…”, Đại tá Bình cho hay.

Đại úy quan hệ bất chính khiến giáo viên mầm non có bầu ảnh 1 Đơn kiến nghị của chị B. cùng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại úy H.

Đại tá Bình cho biết thêm, trước đây Đại úy H. công tác tại Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê). Cuối năm 2018, sau khi Đại úy H. được cử đi học trở về thì được điều động tăng cường lên công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo trong dịp tấn công trấn áp tội phạm.

"Đại úy H. cho biết đã quen cô giáo này qua mạng rồi có quan hệ tình cảm. Lỗi một phần cũng do cô giáo B. bởi sau này cô giáo biết anh H. có vợ rồi nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ....", Đại tá Bình nói.

Trong biên bản thỏa thuận, đại úy H. cũng thừa nhận có quan hệ dẫn đến cô B. có thai tuy nhiên anh H. cho rằng mình đã có gia đình nên không thể nhận trách nhiệm về đứa con đang mang trong bụng cô giáo B.. Và người này cũng thừa nhận: “Tôi biết bản thân tôi đã làm sai...".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.